1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

(Dân trí) - Tân Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã dẫn đầu 35 thành viên Nội các mới tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Bhumibol Adulayadej tại Hoàng cung ở Bangkok.

Phát biểu tại buổi lễ tổ chức ngày hôm qua, Quốc vương Bhumipol yêu cầu tân chính phủ lấy việc xây dựng hòa bình làm ưu tiên hàng đầu và chấm dứt vụ hỗn loạn chính trị kéo dài nhiều tháng qua. Quốc vương nói: "Nếu mọi người hỗ trợ cho nhau thì có thể mang lại an ninh, trật tự, đưa Thái Lan qua khỏi tình trạng khó khăn hiện nay".

 

Bài diễn văn truyền hình trên toàn quốc của Quốc vương Bhumipol đã chấm dứt sự yên lặng của nhà vua được dân chúng sùng kính này đối với tình hình rối loạn chính trị, trong đó có vụ phong tỏa các sân bay chính ở Bangkok trong 8 ngày hồi đầu tháng này.

 

Hôm nay, ngày 23/12, Chính phủ mới của Thái Lan sẽ họp phiên đầu tiên, chủ yếu thảo luận cương lĩnh chính sách mới của chính phủ.

 

Theo lịch trình, chính phủ mới sẽ chính thức thi hành quyền lực sau khi trình bày cương lĩnh chính sách trước Quốc hội từ ngày 29-30/12.

 

Ông Abhisit được Quốc hội bầu lên hồi tuần trước và trở thành vị thủ tướng thứ ba của Thái Lan trong năm nay. Khác với hai vị thủ tướng trước, ông Abhisit không phải là đồng minh của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị quân đội lật đổ trong cuộc đảo chính không đổ máu năm 2006.

 

Tuy nhiên, nội các của ông Abhisit, được thành lập hôm 19/12 vừa qua, đã bị chỉ trích là thiếu năng lực và không dân chủ. Phe ủng hộ Thaksin đe doạ xuống đường phản đối chính quyền mới. Về phía mình, Thủ tướng Abhisit khẳng định, chính phủ mới đã chuẩn bị sẵn sàng để giải thích quan điểm khi trình bày chính sách của mình trước Quốc hội vào tuần tới.

 

Ông Abhisit cũng khuyến cáo phe chống đối rằng hành động biểu tình không giúp ích cho đất nước. Ông đã cam kết sẽ giảm bớt căng thẳng chính trị và phục hồi nền kinh tế.

 

Nhật Mai

Theo AFP, Xinhua