Nội các Hàn Quốc đồng loạt đệ đơn từ chức
(Dân trí) - Hôm qua toàn bộ nội các Hàn Quốc đã đệ đơn lên Tổng thống Lee Myung-bak xin được từ chức trước sức ép ngày càng tăng của người dân đối với vấn đề nhập khẩu thịt bò Mỹ.
Theo người phát ngôn của văn phòng thủ tướng, ông Han Seung-soo đã đệ đơn từ chức cùng với các bộ trưởng trong chính phủ khác lên Tổng thống Lee Myung-bak vào ngày hôm qua. Các bộ trưởng trong chính phủ trước đó trong cuộc họp nội các hàng tuần cũng đã cho Thủ tướng Han biết ý định từ chức của họ.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc không xác nhận thông tin từ chức trên, bởi theo họ, hiện đang diễn ra cuộc họp giữa Thủ tướng Han và Tổng thống Lee.
Hồi tháng 4 vừa qua Hàn Quốc đã đồng ý dỡ bỏ hầu như toàn bộ các giới hạn đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ. Những giới hạn này trước đó được áp dung do lo ngại về bệnh dịch bò điên.
Tuy nhiên quyết định dỡ bỏ trên đã khiến người dân Hàn Quốc rầm rộ biểu tình trong suốt nhiều tuần qua. Họ tố cáo chính phủ không quan tâm đúng mức để bảo vệ người dân trong nước.
Chính vấn đề nhập khẩu thịt bò này đã làm cho uy tín của Tổng thống Lee, một người theo đường lối bảo thủ, và chủ trương thân Mỹ, giảm sút kể từ khi ông lên nhậm chức vào tháng 2 vừa qua. Ông lên nhậm chức sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 12 năm ngoái với những cam kết thúc đẩy nền kinh tế và củng cố mối quan hệ với Washington.
Trích dẫn nguồn Tổ chức sức khỏe động vật thế giới có trụ sở ở Paris, cả Seoul và Washington đều khẳng định thịt bò của Mỹ an toàn. Tuy nhiên những người biểu tình cho biết họ không thể tin vào những gì Tổng thống Lee nói. Các nhà khoa học cũng tin rằng bệnh bò điên đã bị lây lan khi các nông dân cho gia súc ăn thịt và xương tái chế của những con vật nhiễm bệnh. Năm 1997, Mỹ đã ra lệnh cấm chăn nuôi gia súc bằng thịt tái chế. Ở người, việc ăn phải các sản phẩm nhiễm bệnh sẽ có liên hệ với bệnh Creutzfeldt-Jakob, một bệnh gây tử vong hiếm gặp.
Để làm giảm căng thẳng, hôm thứ hai vừa qua, Tổng thống Lee đã cử nhiều phái đoàn gồm các quan chức tới Washington, và cũng để đảm bảo rằng Mỹ không xuất thịt của những con bò lớn hơn 30 tháng tuổi, mặc dù điều này được phép trong hợp đồng. Được biết, những con bò ít tháng tuổi hơn có ít nguy cơ nhiễm bệnh bò điên hơn.
Trong khi đó, hôm qua, trong cuộc gặp với Hồng y giáo chủ Nicholas Cheong Jin-suk, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã ám chỉ đến một cuộc cải tổ nội các vì vấn đề nhập khẩu thịt bò Mỹ.
Phan Anh
Theo AP