1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nobel Hòa bình 2024 vinh danh tổ chức kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2024 cho chiến dịch kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân của Nhật Bản.

Nobel Hòa bình 2024 vinh danh tổ chức kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân - 1

Mái vòm bom nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 11/10 đã công bố quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2024 cho Nihon Hidankyo, một tổ chức của Nhật Bản gồm những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử vì những nỗ lực "tạo ra một thế giới không có vũ khí hạt nhân".

Ủy ban Nobel đã ca ngợi nỗ lực của Nihon Hidankyo "vì đã chứng minh thông qua lời khai của các nhân chứng rằng vũ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng nữa".

Tổ chức này, còn được gọi là Hibakusha, được thành lập bởi những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945.

"Một ngày nào đó, những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki sẽ không còn là nhân chứng của lịch sử nữa. Nhưng với nền văn hóa tưởng nhớ mạnh mẽ và cam kết liên tục, các thế hệ mới ở Nhật Bản đang tiếp nối kinh nghiệm và thông điệp của những nhân chứng", Ủy ban Nobel cho biết khi công bố quyết định.

Ủy ban Nobel ca ngợi Nihon Hidankyo vì đã giúp duy trì điều cấm kỵ về hạt nhân, mà ủy ban cho biết là "điều kiện tiên quyết cho một tương lai hòa bình của nhân loại".

Theo Ủy ban Nobel, quyết định trao giải cho Nihon Hidankyo đã nêu bật một thực tế đáng khích lệ rằng, không có vũ khí hạt nhân nào được sử dụng trong chiến tranh trong gần 80 năm qua.

Tuy nhiên, ủy ban thừa nhận rằng giải thưởng năm nay được trao khi "điều cấm kỵ chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân đang chịu nhiều áp lực".

Khi công bố giải thưởng, chủ tịch Ủy ban Nobel cho biết "những câu chuyện và lời chứng của Hibakusha là lời nhắc nhở quan trọng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được".

Năm 2022, Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình cho nhà hoạt động nữ quyền Iran Narges Mohammadi.

Giải thưởng Nobel ra đời cách đây 120 năm do nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel khởi xướng, trao giải cho các hạng mục Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Hòa bình và giải Nobel Kinh tế mới được bổ sung sau này.

Giải thưởng có phần thưởng tiền mặt trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (1 triệu USD).

Hội đồng Nobel sẽ công bố tiếp giải Nobel Kinh tế vào ngày 14/10.

Theo Guardian