1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nợ công toàn cầu vượt ngưỡng 300 nghìn tỷ USD

Minh Phương

(Dân trí) - Nợ công toàn cầu đang tiến gần đến mốc kỷ lục trong quý I năm 2023 giữa lúc có nhiều lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nếu chính phủ Mỹ vỡ nợ.

Nợ công toàn cầu vượt ngưỡng 300 nghìn tỷ USD - 1

Nợ công toàn cầu quý I năm 2023 lên 304,9 nghìn tỷ USD (Ảnh minh họa: SCMP).

Theo số liệu của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), trong 3 tháng đầu năm nay, nợ công toàn cầu tăng 8,3 nghìn tỷ USD lên 304,9 nghìn tỷ USD. Năm ngoái, con số này lên kỷ lục 306,3 nghìn tỷ USD.

Tại các nền kinh tế mới nổi, tổng nợ công lên kỷ lục 100,7 nghìn tỷ USD hay tương đương 250% GDP của họ, tăng từ mức 75 nghìn tỷ USD năm 2019. Trong số các nền kinh tế mới nổi, mức tăng nợ công lớn nhất được ghi nhận ở Trung Quốc, Mexico, Brazil, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó Nhật Bản, Mỹ, Pháp và Anh dẫn đầu nhóm các nước phát triển.

Giới đầu tư đang đặc biệt quan tâm đến các cuộc đàm phán nâng trần nợ công ở Mỹ nhằm giúp chính phủ nước này tránh nguy cơ vỡ nợ. Nếu các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận, chính phủ Mỹ sẽ vỡ nợ 31,4 nghìn tỷ USD vào đầu tháng 6.

Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn thứ hai của Mỹ, sau Nhật Bản. Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, Trung Quốc hiện nắm giữ hơn 869 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho biết, ông tự tin nước Mỹ sẽ tránh được vỡ nợ. Ông nói, cuộc đàm phán nâng trần nợ giữa Nhà Trắng và các lãnh đạo quốc hội có nhiều tiến triển. "Tôi tự tin chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận về ngân sách và nước Mỹ sẽ không vỡ nợ", ông Biden cho hay.

Tổng thống Biden đang ở Nhật Bản dự hội nghị G7, song ông khẳng định sẽ liên tục trao đổi với giới chức Nhà Trắng và các lãnh đạo quốc hội để thúc đẩy đàm phán.

Theo SCMP