1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ bom tại ngôi đền cổ Yasukuni của Nhật Bản

(Dân trí) - Một vụ nổ nhỏ đã xảy ra vào sáng nay 23/11 tại đền ngôi đền cổ Yasukuni ở trung tâm thủ đô Tokyo, nơi thờ các binh sĩ chết trận của Nhật Bản.

 


Nhân viên an ninh phong tỏa hiện trường vụ nổ sáng nay (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Nhân viên an ninh phong tỏa hiện trường vụ nổ sáng nay (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Vụ nổ xảy ra tại khu vực nhà vệ tinh công cộng nằm trong khuôn viên ngôi đền. Không ai bị thương, nhưng trần, sàn và tường của một nhà vệ sinh đã bị hư hại.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ.

Cảnh sát Tokyo cho biết các cục pin và dây điện đã được tìm thấy tại hiện trường. Giới chức nghi ngờ vụ nổ có thể là một âm mưu nhằm tấn công ngôi đền cổ.

Cùng với hàng chục nhân viên cứu hỏa và cảnh sát, đội ra phá bom của cảnh sát Tokyo cũng được điều động tới hiện trường để xử lý các vật thể chưa nổ khả nghi.

Theo đài truyền hình NHK, vụ nổ đã tạo ra một lổ thủng rộng 30 cm trên trần của một toilet công cộng.


Giới chức đang điều tra vụ việc tại hiện trường (Ảnh: Reuters)

Giới chức đang điều tra vụ việc tại hiện trường (Ảnh: Reuters)

Ngôi đền cổ Yasukuni, thuộc đạo Shinto, vào sáng nay đông hơn bình thường vì hôm nay là ngày đầu của lễ tạ ơn Niinamesai. Hôm nay cũng là một ngày nghỉ lễ tại Nhật Bản.

Đền Yasukuni đã hủy các chuyến tham quan của trẻ em tới lễ hội vì các lý do an ninh.

Đền Yasukuni là nơi thờ các binh sĩ Nhật chết trong chiến tranh, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh trong Thế chiến thứ II.

Ngôi đền và các chuyến viếng thăm của các chính trị gia Nhật, trong đó có Thủ tướng Shinzo Abe, đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi giữa Nhật Bản và các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc.

An Bình