1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Niger: Lãnh đạo đảo chính cam kết tiến hành bầu cử

(Dân trí) - 3 ngày sau khi lật đổ Tổng thống Mamadou Tandja, các lãnh đạo của cuộc đảo chính ở Niger đã cam kết lập lại trật tự hiến pháp và tiến hành bầu cử.


Niger: Lãnh đạo đảo chính cam kết tiến hành bầu cử - 1

Salou Djibo, trái, người được chỉ định là lãnh đạo chính phủ quân sự hiện nay của Niger, và chủ tịch Ecowas, ông Ibn Chambas
.

 

Một phát ngôn viên của các lãnh đạo đảo chính cho hay họ sẽ thảo một bản hiến pháp mới và tổ chức bầu cử. Tuy nhiên họ không nói rõ cuộc bầu cử sẽ tổ chức vào thời điểm nào.

 

Người phát ngôn cũng cho biết Tổng thống Tandja, bị bắt giữ khi đang chủ trì một cuộc họp nội các vào hôm thứ năm vừa qua, hiện đang bị giam tại một ngôi nhà ở thủ đô Niamey.

 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một phái đoàn LHQ và đại diện của Tây Phi, tổ chức Ecowas, tới Niger để gặp lãnh đạo của cuộc đảo chính.

 

Tình hình khá yên tĩnh

 

Cuộc đảo chính hôm thứ năm vừa qua là cuộc đảo chính thứ 3 ở Tây Phi trong vòng 18 tháng qua. Quân đội đã đột kích vào phủ tổng thống tại Niamey khi đang diễn ra một cuộc họp nội các, bắt giữ ông Tandja cùng các bộ trưởng. Sau đó, lãnh đạo cuộc đảo chính tuyên bố tạm ngưng hiến pháp và giải tán tất cả các thể chế nhà nước.

 

Tự gọi là Hội đồng tối cao lập lại dân chủ, các lãnh đạo đảo chính hứa hẹn sẽ đưa Niger trở thành một ví dụ “của dân chủ và quản lý tốt”, và cứu người dân khỏi “nghèo đói, lừa dối và tham nhũng”.
 
 
Niger: Lãnh đạo đảo chính cam kết tiến hành bầu cử - 2
Hàng ngàn người xuống đường ủng hộ cuộc đảo chính hôm thứ bảy vừa qua.
 

Một quan chức quân sự cấp cao, Đại tá  Salou Djibo, được chỉ định là người đứng đầu chính phủ quân sự.

 

Sau khi thảo luận với Chủ tịch Ủy ban Ecowas, ông Mohamed Ibn Chambas, vào ngày hôm qua, người phát ngôn của các lãnh đạo quân sự cho hay, sẽ thành lập hiến pháp mới thay thế cho hiến pháp đã được chỉnh sửa vào tháng 8 năm ngoái, hiến pháp bãi bỏ giới hạn số nhiệm kỳ của một tổng thống.

 

Đại tá Djibrilla Hima Hamidou so sánh cuộc đảo chính hôm thứ năm với cuộc đảo chính gần đây nhất của quốc gia Tây Phi này năm 1999. Khi đó, lãnh đạo quân sự, Đại tá Ibrahim Bare Mainassara, bị ám sát nhưng chính phủ dân sự đã được tái lập trong vòng một năm sau đó.

 

“Đây không phải là một đội quân với truyền thống nổi dậy”, ông nói với các phóng viên. “Tình trạng hiện nay giống như năm 1999. Chúng tôi đã trao trả lại quyền lực và chúng tôi đã có 10 năm ổn định. Chúng tôi sẽ làm điều tương tự như thế”.

 

Tổng thống bị lật đổ vẫn khỏe

 

Đôi nét về Niger
 

Nghèo đói liên miên

Dân số 14 triệu, 61% sống dưới 1 USD/ngày

Giàu tài nguyên, với trữ lượng uranium khủng lồ

Chính trị bất ổn, với nhiều cuộc đảo chính, ám sát, và nổi dậy của người Tuareg ở miền bắc

Đại tá Hamidou cũng cho biết Tổng thống Tandja hiện đang bị giam giữ ở một ngôi nhà trong khuôn viên phủ tổng thống và Tổ chức chữ thập Đỏ sẽ được phép tới thăm ông. “Ông Tandja hiện đang ở khuôn viên tổng thống và đang được giam giữ trong điều kiện rất tốt. Hiện giờ chúng tôi đang đảm nhận bảo vệ an ninh và sức khỏe của ông ấy”.

 

Ông cũng cho biết thêm cho tới ngày hôm qua, Thủ tướng Ali Badjo Gamatie, Bộ trưởng Nội vụ Albade Abouba và Bộ trưởng Tài chính Ali Mahaman Lamine Zeine đã không còn bị quản thúc tại nhà nữa.

 

Theo Chủ tịch Ủy ban Ecowas Ibn Chambas, các lãnh đạo đảo chính cho biết sẽ lập lại dân chủ cho Niger rồi sau đó quân đội sẽ trở lại đúng nhiệm vụ bình thường của mình.

 

“Họ khẳng định với chúng tôi sẽ có một cánh cửa mở cho mọi người ở đây, cho đối thoại”, ông nói. “Đó là một tiến trình sẽ dẫn đến thành lập một hiến pháp mới và những cuộc bầu cử đáng tin cậy. Họ nói họ muốn một cuộc chuyển giao nhanh chóng, càng sớm càng tốt. Nhưng rõ ràng đó là một tiến trình đối thoại chính trị cần có thời gian biểu”.

 

Được biết, thủ đô Niamey vẫn khá yên tĩnh sau cuộc đảo chính và mọi người đang trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Còn vào ngày thứ bảy vừa qua, hàng ngàn người đã xuống đường ủng hộ cuộc đảo chính, với nhiều người bắt tay các binh sỹ trên đường phố.

 

Phan Anh

Theo BBC

Dòng sự kiện: Đảo chính ở Niger