1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Niger

“Tổng thống bị các binh sỹ bắt giữ”

(Dân trí) - Một nguồn tin chính phủ cho hay Tổng thống Niger Mamadou Tandja và nội các của ông đã bị các binh sỹ bắt giữ sau các cuộc đọ súng ở thủ đô.

“Tổng thống bị các binh sỹ bắt giữ” - 1
Căng thẳng ở Niger tăng cao kể từ khi nước này áp dụng hiến pháp mới, bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với Tổng thống. 

 

Cuộc đọ súng nổ ra quanh phủ tổng thống vào khoảng 1h chiều (giờ địa phương) ngày 18/2 và kéo dài khoảng 30 phút. Xe tăng đã nã đạn và các nhân chứng cho hay có người bị thương và họ đã được đưa tới bệnh viện.

 

Căng thẳng tại đất nước giàu uranium này đang ngày một tăng cao kể từ năm ngoái, khi Tổng thống Tandja thay đổi hiến pháp vào tháng 8 vừa qua, nhằm cho phép ông nắm giữ quyền lực nhiệm kỳ thứ ba.

 

Một quan chức Pháp giấu tên cho hay tại Niger đang diễn ra một âm mưu đảo chính. “Tất cả những gì tôi có thể nói là có vẻ như ông Tandja không ở vị trí tốt”, ông cho biết.

 

Nguồn tin chính phủ cho hay, các binh sỹ đã bắt ông Tandja khi ông đang chủ trì cuộc họp nội các hàng tuần.

 

Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin an ninh bên trong phủ tống thống cho hay: “Chúng tôi thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng súng nổ… nhưng Tổng thống vẫn ở trong văn phòng của ông”.

 

Theo phóng viên BBC có thể nghe thấy tiếng súng rời rạc ở phủ tổng thống.

 

Trong khi đó, AFP dẫn lời một nhân chứng cho hay 3 thi thể binh sỹ đã được đưa tới một nhà xác quân đội.

 

Hiện tình hình ở thủ đô Niamey vẫn chưa được rõ. Các đài phát thanh vẫn hoạt động bình thường và có vẻ như không có một cuộc triển khai lực lượng quân đội lớn.

 

Chính phủ và phe đối lập kể từ tháng 12 vừa qua đã tổ chức một số cuộc đàm phán rời rạc. Các cuộc đàm phán này do Ecowas, cơ quan trong vùng, đứng ra làm trung gian nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại đây.

 

Ông Tandja, một cựu sỹ quan quân đội, lần đầu tiên được bầu làm Tổng thống vào năm 1999 và trở lại nắm quyền trong một cuộc bầu cử năm 2004.

 

Kể từ khi Niger giành được độc lập khỏi Pháp năm 1960, quân đội đã nắm quyền ở nước này suốt nhiều năm.

 

Niger là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Tandja cho rằng thập kỷ nắm quyền của ông đã mang lại sự ổn định kinh tế cho đất nước.

 

Dưới sự nắm quyền của ông, mỏ uranium lớn thứ hai thế giới đã bắt đầu đi vào hoạt động và Niger đã ký kết nhiều hợp đồng năng lượng với các công ty của Trung Quốc.

 

Phan Anh

Theo BBC

Dòng sự kiện: Đảo chính ở Niger