1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những sự kiện lớn năm 2006

Xin giới thiệu những sự kiện lớn sẽ diễn ra trong 2006 để giúp các bạn chủ động hơn trong năm mới.

Tháng 1

 

- Áo tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên EU từ tay Anh

 

- Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhóm họp ở Davos

 

- Alan Greenspan rời ghế chủ tịch Fed

 

- George Bush đọc phát biểu liên bang

 

- Patras, tây nam Hy Lạp, trở thành Thủ đô Văn hoá châu Âu

 

Tháng 2

 

- Lệnh cấm bầu cử độc lập của EU đối với Serbia và Montenegro hết thời hạn

 

- Lễ ký kết Công ước Kiểm soát Thuốc lá của WHO được khởi động ở Geneve, thảo luận các biện pháp chống hút thuốc toàn cầu

 

- Những cây kéo hàng đầu thế giới đua tài ở London

 

- Olympics Mùa đông khai mạc ở Turin, Italia

 

Tháng 3

 

- Lễ trao Oscar được tổ chức ở Los Angeles, muộn hơn một tuần so với thường lệ nhằm chờ cho Thế vận hội Mùa đông bế mạc

 

- Lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ ở Afghanistan mãn hạn

 

- TP Melbourne (Australia) đăng cai đại hội thể thao khối Thịnh vượng Chung

 

- Bolivia tổ chức Ngày Biển cả quốc tế

 

Tháng 4

 

- Bộ trưởng tài chính G7 nhóm họp để bàn về kinh tế thế giới ở Washington, DC

 

- Các tên tuổi làm pizza ngon nhất hành tinh thi thố ở giải vô địch Pizza Thế giới ở Salsomaggiore, Italia

 

- Nhật Bản tổ chức Ngày “Showa”, ngày tôn vinh Nhật hoàng Hirohito và kỷ niệm sự hồi sinh của nước Nhật sau thế chiến

 

Tháng 5

 

- Sứ mạng của quân mũ nồi xanh LHQ ở Đông Timor kết thúc

 

- Hội nghị thượng đỉnh Mỹ La tinh, Caribe và EU lần thứ 4 tổ chức ở Vienna

 

- Khai mạc liên hoan phim Cannes, LHP danh giá bậc nhất thế giới

 

Tháng 6

 

- Hội nghị G8 diễn ra ở St Petersburg, Nga

 

- Bộ trưởng quốc phòng các nước châu Á - Thái Bình Dương nhóm họp ở Singapore

 

- Lần đầu tiên kể từ 1996, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD sẽ nhất trí về vị trí tổng thư ký mới

 

- Khoảng 2 triệu người tham dự Lễ hội Văn hoá Berlin

 

Tháng 7

 

- Phần Lan đảm nhận chức chủ tịch luân phiên EU

 

- Hệ thống cảnh báo sóng thần Ấn Độ Dương đi vào hoạt động

 

- Mexico tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống

 

- Giới hoạt động bảo vệ động vật tham gia lễ hội bò tót ở Pamplona, Tây Ban Nha, vừa chạy vừa.. thoát y

 

Tháng 8

 

- Đại hội Năng lượng Tái chế Thế giới nhóm họp ở Florence, Italia

 

- Nhiệm vụ quân LHQ ở Iaq mãn hạn

 

- Dựa vào số liệu do tàu không gian Gravity Probe B cung cấp, NASA sẽ đưa ra kết luận về độ chính xác của Thuyết Tương đối

 

- Festival quốc tế với chủ đề lòng khoan dung và đa văn hoá được tổ chức ở Jerusalem. Lần đầu tiên được tổ chức vào 2005, festival bị gián đoạn trong thời gian quân Israel rút khỏi Gaza.

 

Tháng 9

 

- Khoá họp lần 61 của Đại hội đồng LHQ diễn ra ở New York.

 

- Quan chức World Bank và IMF nhóm họp ở Singapore

 

- Bắt đầu khởi công đài tưởng niệm Lầu Năm Góc, tưởng nhớ nạn nhân vụ 11/9, ở Washington, DC

 

- Tổ chức Động vật Hoang dã Thế giới WWF ra “sách đỏ” mới - các loài thú có nguy cơ tuyệt chủng. Sách này được ra hai năm một lần

 

Tháng 10

 

- Lực lượng phản ứng nhanh NATO, bao gồm 21.000 lính hải-lục-không quân, công bố kế hoạch hành động mới

 

- Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Iran ở Bushehr trị giá 1 tỉ USD dự kiến đi vào hoạt động

 

- Bầu cử tổng thống ở Brazil

 

Tháng 11

 

- Thành viên Hội đồng Bắc Cực nhóm họp ở Moscow bàn về các vấn đề khu vực. Hội nghị này được tổ chức hai năm một lần

 

- Bầu cử quốc hội Hoa Kỳ

 

- Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần 12 nhóm họp ở Philippines

 

- Đại diện hơn 100 nước nhóm họp ở Doha, Qatar, bàn về “các nền dân chủ mới hoặc hồi sinh”.

 

Tháng 12

 

- Kofi Annan mãn nhiệm sau 2 nhiệm kỳ (10 năm) nắm ghế Tổng Thư ký LHQ.

 

- Đại hội thể thao châu Á, Asiad, lần thứ 15 diễn ra ở Doha, Qatar.

 

- Dự án Đảo Cọ “Paml Island” nhân tạo trị giá $4 tỉ của Dubai hoàn thành. Dự án này bao gồm 2.000 biệt thự, 40 khách sạn, trung tâm mua sắm, công viên nước và thuỷ cung cực kỳ xa xỉ.

 

Theo Doanh nhân VN