1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những sự cố kỳ quặc của hàng không Trung Quốc

(Dân trí) - Hành khách ném xu vào động cơ để cầu may, nữ tiếp viên ngã xuống đường băng khi máy bay sắp cất cánh hay hành khách hành hung từ tiếp viên đến đội ngũ an ninh là 3 trong số những sự cố kỳ quặc của hàng không Trung Quốc gây nhiều tranh cãi năm qua.


Hồi tháng 6, một chuyến bay từ sân bay Pudong, Thượng Hải đã phải tạm hoãn 5 giờ sau khi các hành khách phát hiện một nữ hành khách lớn tuổi ném xu vào động cơ máy bay để cầu may. Các kỹ sư máy bay sau đó đã phát hiện ra 9 đồng xu ở hiện trường, trong đó có 1 đồng xu nằm trong động cơ. Cơ trưởng chuyến bay cho biết một vật dụng kim loại mắc kẹt trong động cơ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như làm hỏng động cơ. (Ảnh: SCMP)

Hồi tháng 6, một chuyến bay từ sân bay Pudong, Thượng Hải đã phải tạm hoãn 5 giờ sau khi các hành khách phát hiện một nữ hành khách lớn tuổi ném xu vào động cơ máy bay để cầu may. Các kỹ sư máy bay sau đó đã phát hiện ra 9 đồng xu ở hiện trường, trong đó có 1 đồng xu nằm trong động cơ. Cơ trưởng chuyến bay cho biết một vật dụng kim loại mắc kẹt trong động cơ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như làm hỏng động cơ. (Ảnh: SCMP)


Vào tháng 4, một cuộc đụng độ đã nổ ra giữa đôi vợ chồng trẻ trên đường băng tại một sân bay ở tây nam Trung Quốc. Cặp đôi đang trong quá trình thương lượng chờ ly hôn. Khi vừa bước xuống xe buýt chở khách ra máy bay, họ đã bắt đầu tranh cãi. Cuộc cãi vã dần trở nên căng thẳng và đã leo thang thành cuộc đụng độ. Áo sơ mi của người chồng bị xé toạc và người vợ bị vật ngã xuống đất. Cơ trưởng chuyến bay đã từ chối cho họ lên máy bay và gọi an ninh sân bay để xử lý đôi vợ chồng này. (Ảnh: Asiawire)

Vào tháng 4, một cuộc đụng độ đã nổ ra giữa đôi vợ chồng trẻ trên đường băng tại một sân bay ở tây nam Trung Quốc. Cặp đôi đang trong quá trình thương lượng chờ ly hôn. Khi vừa bước xuống xe buýt chở khách ra máy bay, họ đã bắt đầu tranh cãi. Cuộc cãi vã dần trở nên căng thẳng và đã leo thang thành cuộc đụng độ. Áo sơ mi của người chồng bị xé toạc và người vợ bị vật ngã xuống đất. Cơ trưởng chuyến bay đã từ chối cho họ lên máy bay và gọi an ninh sân bay để xử lý đôi vợ chồng này. (Ảnh: Asiawire)


Một sự cố xảy ra ở sân bay Trịnh Châu, Hà Nam vào tháng 11 khi một nữ tiếp viên hàng không bị trượt chân ngã xuống đường băng do cửa cabin chưa đóng kín. Khi đó, cô đang chuẩn bị đồ ăn cho hành khách trước giờ máy bay cất cánh. Sau đó cô đã phải nhập viện để phẫu thuật do xương ngực bị gãy. Đây là vụ tiếp viên ngã khỏi máy bay thứ 2 xảy ra trong chưa đầy 1 tháng. Hồi cuối tháng 10, một nữ tiếp viên cũng bị ngã xuống đường băng một sân bay ở Thâm Quyến khi cô đang cố đóng cửa máy bay. (Ảnh: QQ)

Một sự cố xảy ra ở sân bay Trịnh Châu, Hà Nam vào tháng 11 khi một nữ tiếp viên hàng không bị trượt chân ngã xuống đường băng do cửa cabin chưa đóng kín. Khi đó, cô đang chuẩn bị đồ ăn cho hành khách trước giờ máy bay cất cánh. Sau đó cô đã phải nhập viện để phẫu thuật do xương ngực bị gãy. Đây là vụ tiếp viên ngã khỏi máy bay thứ 2 xảy ra trong chưa đầy 1 tháng. Hồi cuối tháng 10, một nữ tiếp viên cũng bị ngã xuống đường băng một sân bay ở Thâm Quyến khi cô đang cố đóng cửa máy bay. (Ảnh: QQ)


“Cơn ác mộng” đã xảy ra với an ninh sân bay quốc tế Bắc Kinh hồi tháng 7 khi một em bé bị phát hiện lên máy bay mà không có vé. Chuyến bay của hãng Juneyao Airlines từ Bắc Kinh tới Thượng Hải đã phải hoãn 5 giờ và tất cả các hành khách buộc phải xuống máy bay để tiến hành kiểm tra an ninh lại. Kết quả kiểm tra cho thấy 3 người lớn đã đưa đứa trẻ không có vé lên máy bay trót lọt. (Ảnh: AFP)

“Cơn ác mộng” đã xảy ra với an ninh sân bay quốc tế Bắc Kinh hồi tháng 7 khi một em bé bị phát hiện lên máy bay mà không có vé. Chuyến bay của hãng Juneyao Airlines từ Bắc Kinh tới Thượng Hải đã phải hoãn 5 giờ và tất cả các hành khách buộc phải xuống máy bay để tiến hành kiểm tra an ninh lại. Kết quả kiểm tra cho thấy 3 người lớn đã đưa đứa trẻ không có vé lên máy bay trót lọt. (Ảnh: AFP)


Đầu năm nay, máy bay của hãng Sriwijaya Air khởi hành từ Quảng Châu đến Bali, Indonesia, buộc phải quay lại vì phi hành đoàn chưa đóng kín cửa cabin. Thông thường, chuyến bay kéo dài 5 giờ nhưng sau 3 giờ bay cơ trưởng quyết định quay đầu lại vì nghi máy bay có “lỗ hổng”. Sau nửa giờ kiểm tra và sửa chữa, máy bay cất cánh lại và hạ cánh an toàn ở Bali.  (Ảnh: SCMP)

Đầu năm nay, máy bay của hãng Sriwijaya Air khởi hành từ Quảng Châu đến Bali, Indonesia, buộc phải quay lại vì phi hành đoàn chưa đóng kín cửa cabin. Thông thường, chuyến bay kéo dài 5 giờ nhưng sau 3 giờ bay cơ trưởng quyết định quay đầu lại vì nghi máy bay có “lỗ hổng”. Sau nửa giờ kiểm tra và sửa chữa, máy bay cất cánh lại và hạ cánh an toàn ở Bali. (Ảnh: SCMP)


Máy bay của hãng China Eastern Airlines trên chuyến bay tới Thượng Hải đã phải hạ cánh khẩn cấp vì một động cơ bị hư hại nghiêm trọng ngay sau khi cất cánh từ Sydney, Australia vào tháng 6. Sau khi máy bay hạ cánh, phi hành đoàn đã phát hiện một lỗ thủng lớn trên vỏ động cơ máy bay. Trong khi một số hành khách không để ý, một số khác ngửi thấy mùi khét và rất hoảng hốt. (Ảnh: AFP)

Máy bay của hãng China Eastern Airlines trên chuyến bay tới Thượng Hải đã phải hạ cánh khẩn cấp vì một động cơ bị hư hại nghiêm trọng ngay sau khi cất cánh từ Sydney, Australia vào tháng 6. Sau khi máy bay hạ cánh, phi hành đoàn đã phát hiện một lỗ thủng lớn trên vỏ động cơ máy bay. Trong khi một số hành khách không để ý, một số khác ngửi thấy mùi khét và rất hoảng hốt. (Ảnh: AFP)


Vào tháng 6, sau khi được nhân viên sân bay thông báo thời gian làm thủ tục cho chuyến bay khởi hành từ Vũ Hán (Trung Quốc) tới Paris (Pháp) đã hết, một nữ nghiên cứu sinh tiến sỹ 36 tuổi tại đại học ở Vũ Hán đã tỏ ra tức giận. Nhân viên hãng bay đã tư vấn đổi chuyến bay hoặc hoàn tiền vé cho nữ nghiên cứu sinh,nhưng người phụ nữ này vẫn tỏ ra hung hãn. Sau một hồi thương lượng bất thành, nữ nghiên cứu sinh đã lao vào tát nhân viên sân bay trước sự chứng kiến của chồng và con trai. Cô này sau đó đã bị giữ 10 ngày và bị đưa vào danh sách đen của hãng Air France. (Ảnh: SCMP)

Vào tháng 6, sau khi được nhân viên sân bay thông báo thời gian làm thủ tục cho chuyến bay khởi hành từ Vũ Hán (Trung Quốc) tới Paris (Pháp) đã hết, một nữ nghiên cứu sinh tiến sỹ 36 tuổi tại đại học ở Vũ Hán đã tỏ ra tức giận. Nhân viên hãng bay đã tư vấn đổi chuyến bay hoặc hoàn tiền vé cho nữ nghiên cứu sinh,nhưng người phụ nữ này vẫn tỏ ra hung hãn. Sau một hồi thương lượng bất thành, nữ nghiên cứu sinh đã lao vào tát nhân viên sân bay trước sự chứng kiến của chồng và con trai. Cô này sau đó đã bị giữ 10 ngày và bị đưa vào danh sách đen của hãng Air France. (Ảnh: SCMP)


Hồi tháng 5, một con chó được mang lên chuyến bay từ Thượng Hải đến Vũ Hán đã bị thương nặng sau khi trốn thoát khỏi lồng đặt trên khoang hành lý. Không rõ nguyên nhân chú chó thoát ra được, và 8 nhân viên sân bay đã mất 40 phút để khống chế chú chó ở sân bay Vũ Hán. Đại diện sân bay cho biết để bắt chú chó, họ phải sử dụng biện pháp khống chế trong trường hợp khẩn cấp, tránh gây nguy hiểm cho các hành khách khác và khiến nó bị trọng thương.  (Ảnh: SCMP)

Hồi tháng 5, một con chó được mang lên chuyến bay từ Thượng Hải đến Vũ Hán đã bị thương nặng sau khi trốn thoát khỏi lồng đặt trên khoang hành lý. Không rõ nguyên nhân chú chó thoát ra được, và 8 nhân viên sân bay đã mất 40 phút để khống chế chú chó ở sân bay Vũ Hán. Đại diện sân bay cho biết để bắt chú chó, họ phải sử dụng biện pháp khống chế trong trường hợp khẩn cấp, tránh gây nguy hiểm cho các hành khách khác và khiến nó bị trọng thương. (Ảnh: SCMP)


Hồi tháng 8, hai người đàn ông Trung Quốc bị kết án tổng cộng 2 năm 8 tháng tù sau khi tấn công phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay từ Sơn Tây đến Trùng Khánh (Trung Quốc) hồi tháng 6/2016. Hai người này chỉ có vé phổ thông nhưng “ngồi nhầm” lên khoang hạng nhất. Khi phi hành đoàn đề nghị quay trở về chỗ ngồi chỉ định hoặc đóng tiền nâng cấp vé, họ đã hung hãn đánh trả cả cảnh sát, làm bị thương các tiếp viên và hành khách.

Hồi tháng 8, hai người đàn ông Trung Quốc bị kết án tổng cộng 2 năm 8 tháng tù sau khi tấn công phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay từ Sơn Tây đến Trùng Khánh (Trung Quốc) hồi tháng 6/2016. Hai người này chỉ có vé phổ thông nhưng “ngồi nhầm” lên khoang hạng nhất. Khi phi hành đoàn đề nghị quay trở về chỗ ngồi chỉ định hoặc đóng tiền nâng cấp vé, họ đã hung hãn đánh trả cả cảnh sát, làm bị thương các tiếp viên và hành khách.


Chuyến bay của hãng hàng không United Airlines từ Thượng Hải đến Newark, New Jersey (Mỹ) bị hoãn vài giờ sau vụ gây rối của người đàn ông người Mỹ đội chiếc mũ in dòng chữ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump). Ông liên tục phàn nàn về chỗ ngồi, đòi hỏi chỗ ngồi bên cạnh phải để trống. Không hợp tác với phi hành đoàn giải quyết tình hình, người đàn ông còn hét lớn trước khi bị áp giải ra khỏi máy bay.  (Ảnh: SCMP)

Chuyến bay của hãng hàng không United Airlines từ Thượng Hải đến Newark, New Jersey (Mỹ) bị hoãn vài giờ sau vụ gây rối của người đàn ông người Mỹ đội chiếc mũ in dòng chữ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump). Ông liên tục phàn nàn về chỗ ngồi, đòi hỏi chỗ ngồi bên cạnh phải để trống. Không hợp tác với phi hành đoàn giải quyết tình hình, người đàn ông còn hét lớn trước khi bị áp giải ra khỏi máy bay. (Ảnh: SCMP)

Đức Hoàng

Theo SCMP