1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những khí tài hiện đại vắng bóng trong lễ duyệt binh của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay của Nga được đánh giá là gọn nhẹ hơn, với số lượng thiết bị ít hơn so với các năm trước.

Những khí tài hiện đại vắng bóng trong lễ duyệt binh của Nga  - 1

Xe tăng T-34 trong lễ duyệt binh ngày 9/5 ở Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga (Ảnh: Getty).

Sáng 9/5, hơn 10.000 quân nhân Nga đã tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow.

Theo truyền thống, xe tăng Liên Xô T-34 dẫn đầu phần duyệt binh của khối cơ giới do vai trò quan trọng của khí tài này trong cuộc chiến chống phát xít. Lẽ ra, xe tăng thời Liên Xô thường đi kèm với các xe tăng hiện đại hơn để phô diễn toàn bộ sức mạnh quân sự của Moscow. Ví dụ, năm ngoái, xe tăng T-34 diễu hành cùng xe tăng T-14 Armata và T-74, hai loại xe tăng hiện đại của Nga đều đã xuất hiện trên chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên, lễ duyệt binh hôm qua của Nga có duy nhất xe tăng T-34. Theo sau T-34 là xe bọc thép Tigr-M, xe bọc thép chở quân BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh Boomerang, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf và bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars.

Theo nhà phân tích Oliver Alexander, lễ duyệt binh năm nay của Nga có tổng cộng 51 thiết bị, trong khi năm ngoái là 131, năm 2021 là 197 thiết bị. Tổng cộng, hôm qua chỉ có 10 loại vũ khí khác nhau duyệt binh. Lần đầu tiên kể từ năm 2007, sự kiện này không có xe bọc thép hạng nặng.

Một quan chức giấu tên của NATO nói, cuộc diễu binh năm nay của Nga thiếu những khí tài hiện đại điển hình như xe tăng T-14 Armada, T-90, đoàn xe chở tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm xa, pháo hạng nặng, cũng như thiếu vắng lực lượng lính dù tinh nhuệ.

Không quân Nga cũng không tham gia duyệt đội hình trong lần duyệt binh này. Năm ngoái, màn trình diễn trên không của các máy bay chiến đấu, trực thăng quân sự Nga bị hủy vào phút chót do thời tiết xấu.

Theo AP, lần đầu tiên sau nhiều năm, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga kéo dài chưa đầy 1 giờ. Toàn bộ buổi lễ hôm qua kéo dài chỉ 45 phút, trong đó phần diễu hành của các khí tài quân sự khoảng 10 phút. Những năm trước, phần duyệt binh thường kéo dài hơn một giờ, chưa kể phần trình diễn trên không.

Quy mô duyệt binh trên toàn quốc cũng thu hẹp khi hơn 20 thành phố quyết định hủy sự kiện này.

Giới chức Nga lý giải, quy mô duyệt binh năm nay phải thu hẹp do các lo ngại an ninh sau hàng loạt cuộc tập máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga gần đây. Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công này, trong đó có vụ hai máy bay không người lái phát nổ phía trên Điện Kremlin.

Một số chuyên gia phương Tây cho rằng, Moscow không muốn phô trương khi binh sĩ của họ đang đối mặt với cuộc chiến căng thẳng ở Ukraine. Họ cũng dự đoán được điều này từ trước, song vẫn không khỏi bất ngờ về mức độ thu hẹp quy mô duyệt binh năm nay của Nga.

Theo AP, Telegraph, Pravda