1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những hình ảnh hiếm về quân đội Triều Tiên

(Dân trí) - Triều Tiên sở hữu quân đội với quy mô lớn thứ tư thế giới, nhưng có rất ít chi tiết được công bố, khiến những hình ảnh về quân đội nước này càng trở nên giá trị và được săn lùng.

Quân đội Triều Tiên có quân số thường trực tới 1,2 triệu người và thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập bắn đạn thật. (Ảnh: KCNA)
Quân đội Triều Tiên có quân số thường trực tới 1,2 triệu người và thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập bắn đạn thật. (Ảnh: KCNA)
Một tàu chiến Triều Tiên phóng tên lửa chống hạm mới, trong cuộc diễn tập hôm 15/6/2015, để phản đối cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn Người bảo vệ tự do Ulchi. (Ảnh: KCNA)
Một tàu chiến Triều Tiên phóng tên lửa chống hạm mới, trong cuộc diễn tập hôm 15/6/2015, để phản đối cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn "Người bảo vệ tự do Ulchi". (Ảnh: KCNA)
Dù có lực lượng đông đảo, quân đội Triều Tiên bị cho là sử dụng vũ khí lạc hậu, do Liên Xô cũ phát triển hoặc tự sản xuất trong nước. (Ảnh: KCNA)
Dù có lực lượng đông đảo, quân đội Triều Tiên bị cho là sử dụng vũ khí lạc hậu, do Liên Xô cũ phát triển hoặc tự sản xuất trong nước. (Ảnh: KCNA)
Các tàu đổ bổ Triều Tiên trong một cuộc diễn tập. (Ảnh: KCNA)
Các tàu đổ bổ Triều Tiên trong một cuộc diễn tập. (Ảnh: KCNA)
Hải quân Triều Tiên có lực lượng hùng hậu với 430 tàu tuần tra chiến đấu, 260 tàu đổ bộ và 70 tàu ngầm. (Ảnh: KCNA)
Hải quân Triều Tiên có lực lượng hùng hậu với 430 tàu tuần tra chiến đấu, 260 tàu đổ bộ và 70 tàu ngầm. (Ảnh: KCNA)
Quân đội Triều Tiên được cho là sở hữu tới hàng nghìn khẩu pháo, trong đó uy lực nhất là pháo Kosan cỡ nòng 170mm, tầm bắn 40km (Ảnh: KCNA).
Quân đội Triều Tiên được cho là sở hữu tới hàng nghìn khẩu pháo, trong đó uy lực nhất là pháo Kosan cỡ nòng 170mm, tầm bắn 40km (Ảnh: KCNA).
Theo tờ National Interest, các hệ thống pháo của Triều Tiên có thể đặt nhiều thành phố lớn của Hàn Quốc trong tầm hỏa lực, với khả năng nã nửa triệu quả đạn pháo chỉ trong một giờ. (Ảnh: KCNA)
Theo tờ National Interest, các hệ thống pháo của Triều Tiên có thể đặt nhiều thành phố lớn của Hàn Quốc trong tầm hỏa lực, với khả năng nã nửa triệu quả đạn pháo chỉ trong một giờ. (Ảnh: KCNA)
Về mặt lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, sau khi cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc với chỉ một thỏa thuận đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. (Ảnh: KCNA)
Về mặt lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, sau khi cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc với chỉ một thỏa thuận đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. (Ảnh: KCNA)
Các hệ thống tên lửa liên hoàn của Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)
Các hệ thống tên lửa liên hoàn của Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)
Triều Tiên hồi tháng 3 năm nay đã lần đầu xác nhận sự tồn tại của các hệ thống phóng tên lửa liên hoàn cỡ nòng 300mm. (Ảnh: KCNA)
Triều Tiên hồi tháng 3 năm nay đã lần đầu xác nhận sự tồn tại của các hệ thống phóng tên lửa liên hoàn cỡ nòng 300mm. (Ảnh: KCNA)
Một bản báo cáo của Bộ quốc phòng Mỹ năm 2015 về năng lực quân sự Triều Tiên nhận định, các hệ thống tên lửa liên hoàn Triều Tiên đặt các khu vực phía bắc Hàn Quốc trong tình trạng bị đe dọa thường trực. (Ảnh: KCNA)
Một bản báo cáo của Bộ quốc phòng Mỹ năm 2015 về năng lực quân sự Triều Tiên nhận định, các hệ thống tên lửa liên hoàn Triều Tiên đặt các khu vực phía bắc Hàn Quốc trong tình trạng bị đe dọa thường trực. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên được tin là sở hữu quân đội đông đảo thứ tư thế giới, tuy nhiên rất ít chi tiết về quân đội nước này được công bố. (Ảnh: KCNA)
Triều Tiên được tin là sở hữu quân đội đông đảo thứ tư thế giới, tuy nhiên rất ít chi tiết về quân đội nước này được công bố. (Ảnh: KCNA)

Thanh Tùng

Theo AFP, KCNA, Reuters