1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những đứa trẻ lớn lên cùng Tổng thống Putin

(Dân trí) - Nhiệm kỳ lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu từ trước khi nhiều người trẻ Nga ra đời và quá trình trưởng thành của họ gắn liền với một thế hệ mới với tên gọi “Những đứa trẻ của Putin”.

Tổng thống Putin phát biểu tại trại hè thanh niên Seliger ở Nga. (Ảnh: Los Angeles Times)
Tổng thống Putin phát biểu tại trại hè thanh niên Seliger ở Nga. (Ảnh: Los Angeles Times)

Nếu ghé thăm bất kỳ lớp học hay trường đại học nào ở Nga, có một điểm chung mà mọi người dễ dàng nhận thấy trong số các học sinh và sinh viên, đó là họ dường như không có ký ức về bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị nào ngoài đương kim Tổng thống Vladimir Putin - người đã nắm quyền tại Nga hơn 17 năm. Nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Putin thậm chí bắt đầu từ trước khi các học sinh phổ thông Nga ra đời và quá trình trưởng thành của họ gắn liền với một thế hệ mới với tên gọi “Những đứa trẻ của Putin”.

Trong nhiều năm qua, phóng viên ảnh Yuri Kozyrev của TIME đã ghi lại hình ảnh của những người trẻ trên toàn nước Nga và phát hiện ra rằng lập trường về tinh thần yêu nước của giới trẻ Nga cũng “muôn hình muôn vẻ” như gu âm nhạc của họ. Thanh niên Nga có thể là những người thủ cựu giáo điều hoặc ủng hộ cách mạng hay thậm chí thờ ơ với thời cuộc.

Trong bối cảnh Tổng thống Putin đang tiến rất gần tới vị trí lãnh đạo nước Nga trong nhiệm kỳ tiếp theo sau cuộc bầu cử Nga vào tháng tới, các nhà chức trách cũng đang cố gắng để giữ tỷ lệ ủng hộ ông ở mức ổn định. Những trại hè “ái quốc” dành cho giới trẻ đã được mở ra trên khắp cả nước, bao gồm các chương trình huấn luyện quân sự. Năm 2016, Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập một phong trào mang tên Quân đội trẻ với mục đích lan tỏa lòng yêu nước cho giới trẻ Nga.

Cách giáo dục giới trẻ như trên được cho là cứng rắn hơn so với với cách ông Putin từng làm trước đây. Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong phong cách lãnh đạo của ông.

Năm 2009, khi Tổng thống Putin 57 tuổi, ông từng đồng ý xuất hiện trong “trận đấu” rap trên kênh truyền hình âm nhạc của Nga. Sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Nga khi đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với phần lớn những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, khó có thể tưởng tượng rằng ông Putin sẽ “tỏa sáng” theo cách tương tự ở thời điểm hiện tại, khi ông đã 66 tuổi - độ tuổi mà nam giới Nga có thể nghỉ hưu theo luật.

Thực trạng giới trẻ Nga hiện nay cũng là một trong số những vấn đề khiến Điện Kremlin lo ngại. Những đứa trẻ bắt đầu lớn lên và đủ tuổi đi bỏ phiếu. Họ có thể tranh cử vào chính quyền hoặc trong một số trường hợp tham gia vào các cuộc biểu tình trên đường phố. Họ cũng “nhắc” Tổng thống Putin về một thực tế rằng thế hệ lãnh đạo của ông một ngày nào đó cũng sẽ trôi vào dĩ vãng.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, ông Putin có thể cảm thấy yên tâm khi kết quả khảo sát do Trung tâm Levada thực hiện gần đây cho thấy, có tới 88% người Nga trong độ tuổi từ 18-24 cho biết sẽ ủng hộ Tổng thống Putin.

Một số hình ảnh về đời sống của giới trẻ Nga trong nhiệm kỳ lãnh đạo của Tổng thống Putin dưới ống kính của Yuri Kozyrev.

Có thể nhận thấy phong cách Mỹ của giới trẻ Nga trong bữa tiệc được tổ chức tại một biệt thự ở ngoại ô thủ đô Moscow hồi tháng 6/2015.
Có thể nhận thấy phong cách Mỹ của giới trẻ Nga trong bữa tiệc được tổ chức tại một biệt thự ở ngoại ô thủ đô Moscow hồi tháng 6/2015.

Tại Moscow, sự kiện “Đại học trên mái nhà” do hãng truyền thông Departament tổ chức vào tối thứ 6 với những bài phát biểu của các chuyên gia trong các lĩnh vực truyền thông, văn hóa và kinh doanh.
Tại Moscow, sự kiện “Đại học trên mái nhà” do hãng truyền thông Departament tổ chức vào tối thứ 6 với những bài phát biểu của các chuyên gia trong các lĩnh vực truyền thông, văn hóa và kinh doanh.

“Giấc mơ đêm hè” là một bữa tiệc ngoài trời được tổ chức vào mùa hè theo phong cách “quá khứ-tương lai”. Năm 2015, bữa tiệc này đã biến trung tâm triển lãm VDNKh lớn nhất Moscow thành một thành phố của tương lai khi những người tham gia mặc trang phục lấy cảm hứng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Liên Xô và Holywood như Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) hay Ma trận (The Matrix).
“Giấc mơ đêm hè” là một bữa tiệc ngoài trời được tổ chức vào mùa hè theo phong cách “quá khứ-tương lai”. Năm 2015, bữa tiệc này đã biến trung tâm triển lãm VDNKh lớn nhất Moscow thành một thành phố của tương lai khi những người tham gia mặc trang phục lấy cảm hứng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Liên Xô và Holywood như Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) hay Ma trận (The Matrix).

Một vũ công đứng sau cửa kính tại quán bar Sanctions (Trừng phạt) ở Moscow năm 2015. Quán bar này được thiết kế dựa trên ý tưởng về các lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh đối với Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine.
Một vũ công đứng sau cửa kính tại quán bar Sanctions (Trừng phạt) ở Moscow năm 2015. Quán bar này được thiết kế dựa trên ý tưởng về các lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh đối với Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine.

Chương trình nghệ thuật mô-tô do câu lạc bộ mô-tô Sói đêm của Nga tổ chức ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea lấy cảm hứng từ quyết định sáp nhập Crimea từ Ukraine của Moscow. Tổng thống Putin từng được nhìn thấy lái xe mô-tô cùng Sói đêm và tới thăm trụ sở của câu lạc bộ này ở Moscow.
Chương trình nghệ thuật mô-tô do câu lạc bộ mô-tô Sói đêm của Nga tổ chức ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea lấy cảm hứng từ quyết định sáp nhập Crimea từ Ukraine của Moscow. Tổng thống Putin từng được nhìn thấy lái xe mô-tô cùng Sói đêm và tới thăm trụ sở của câu lạc bộ này ở Moscow.

Những cô gái trẻ học cách tháo lắp và bắn súng tại một trường thiếu sinh quân ở Moscow.
Những cô gái trẻ học cách tháo lắp và bắn súng tại một trường thiếu sinh quân ở Moscow.

Tham gia trại hè quân sự dành cho trẻ em có tên Razvedbat (Tiểu đoàn Trinh sát) ở Klin, ngoại ô Moscow, hồi tháng 8/2016, các em nhỏ Nga sẽ được học các tác phong quân sự, được dạy về tình yêu đất nước cũng như sự đấu tranh cho tình yêu nước. Các học viên cũng được sử dụng nhiều loại vũ khí trong trại hè này.
Tham gia trại hè quân sự dành cho trẻ em có tên Razvedbat (Tiểu đoàn Trinh sát) ở Klin, ngoại ô Moscow, hồi tháng 8/2016, các em nhỏ Nga sẽ được học các tác phong quân sự, được dạy về tình yêu đất nước cũng như sự đấu tranh cho tình yêu nước. Các học viên cũng được sử dụng nhiều loại vũ khí trong trại hè này.

Những thanh niên yêu nước mang chân dung của các cựu binh Thế chiến II trong cuộc tuần hành thường niên nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít ở Moscow hồi tháng 5/2017.
Những thanh niên yêu nước mang chân dung của các cựu binh Thế chiến II trong cuộc tuần hành thường niên nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít ở Moscow hồi tháng 5/2017.

Công viên Ái quốc ở gần Moscow là công viên lấy ý tưởng từ quân đội. Tổng thống Putin mô tả công viên này là một “nhân tố quan trọng” trong việc đào tạo tinh thần yêu nước cho giới trẻ.
Công viên Ái quốc ở gần Moscow là công viên lấy ý tưởng từ quân đội. Tổng thống Putin mô tả công viên này là một “nhân tố quan trọng” trong việc đào tạo tinh thần yêu nước cho giới trẻ.

Những thanh niên Nga tập thể dục buổi sáng ở Voronezh năm 2016.
Những thanh niên Nga tập thể dục buổi sáng ở Voronezh năm 2016.

Thành Đạt

Theo TIME