1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những đối thủ cuối cùng bất ngờ tuyên bố sẽ ủng hộ Donald Trump

(Dân trí) - Mặc dù dồn dập công kích Donald Trump trong cuộc tranh luận diễn ra hôm qua 3/3, nhưng cuối buổi tranh luận, các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa bất ngờ tuyên bố sẽ ủng hộ ông này nếu ông được đề cử làm ứng viên cuối cùng.

4 trong tổng số 5 ứng viên tổng thống cuối cùng của đảng Cộng hòa. (Ảnh: AP)
4 trong tổng số 5 ứng viên tổng thống cuối cùng của đảng Cộng hòa. (Ảnh: AP)

Trong cuộc tranh luận trực tiếp của các ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa do hãng tin Fox News tổ chức vào hôm qua 3/3, trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, ứng viên Marco Rubio nói rằng, ông sẽ ủng hộ tỷ phú Trump trong chặng đua còn lại nếu ông Trump được đề cử làm ứng viên cuối cùng ra tranh cử. Ông Rubio cũng đánh giá rằng các ứng viên của đảng Dân chủ đều không đủ tiêu chuẩn, với việc viện dẫn bà Hillary Clinton đang bị FBI điều tra liên quan đến vấn đề sử dụng email cá nhân.

Trong khi đó, ứng viên Ted Cruz cũng nói rằng sẽ ủng hộ Trump, còn ứng viên John Kasich nói: “Nếu ông ấy được đề cử, tôi sẽ ủng hộ, và tôi sẽ ủng hộ bất cứ ai được chọn làm ứng viên tổng thống”.

Những cam kết này được đưa ra tại buổi tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên đảng Cộng hòa sau sự kiện ngày “Siêu thứ Ba”. Mặc dù hiện đảng Cộng hòa còn 5 ứng viên tham gia tranh cử, nhưng trong cuộc tranh luận này chỉ có 4 người gồm các ứng viên Trump, Cruz, Rubio và Kasich. Ứng viên còn lại là ông Ben Carson, người mới đây thừa nhận “không nhìn thấy con đường chính trị nào ở phía trước” sau thất bại trong đợt bầu cử sơ bộ “Siêu thứ Ba”.

Mặc dù đưa ra những cam kết như vậy, song trong cuộc tranh luận hôm qua, các ứng viên khác vẫn dồn dập công kích tỷ phú Trump.

Trong cuộc tranh luận, Thượng nghị sỹ Cruz công kích Trump về kế hoạch ngân sách thiếu tính cụ thể. Trong khi đó, bàn về vấn đề việc làm, nghị sỹ Rubio đã đặt câu hỏi cho ông Trump rằng, tại sao ông không đưa hoạt động sản xuất quần áo từ Trung Quốc và Mexico về Mỹ nếu thực sự muốn đưa việc làm trở về nước.

Ngay lập tức, Trump đã đáp lại rằng: “Tôi sẽ chỉ bán quần áo ở Mỹ. Họ phá giá tiền tệ, hết lần này đến lần khác, đặc biệt là Trung Quốc. Việc phá giá này khiến các nhà sản xuất may mặc không thể sản xuất ở Mỹ. Và nếu nhìn vào Đại lộ 7 ở New York, xem điều gì đã xảy ra với quận chuyên về may mặc này. Đa phần là hàng may mặc từ Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác”.

Còn trả lời câu hỏi của những người dẫn chương trình về việc gần đây ông có chút thay đổi quan điểm về các vấn đề từ người tị nạn Syria đến vấn đề nhập cư, ông trả lời: “Tất nhiên, bạn cần có một sự linh hoạt nhất định”. Trong buổi tranh luận, ông Trump còn tự tin tuyên bố: “Tôi đã chiến thắng ở 10 bang. Đến giờ có thể nói tôi là người dẫn đầu”.

Minh Phương

Tổng hợp