1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những điểm đáng chú ý của Đối thoại Shangri-La 2016

(Dân trí) - Sự kiện Đối thoại Shangri-La 2016 hôm nay chính thức khai mạc tại Singapore, quy tụ các quan chức quốc phòng và quân đội từ 28 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, thu hút sự chú ý của báo giới quốc tế.


Đối thoại Shangri-La 2016 quy tụ đại diện của 28 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: Straitstimes)

Đối thoại Shangri-La 2016 quy tụ đại diện của 28 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: Straitstimes)

Đối thoại Shangri-La, tiền thân là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á IISS, lần đầu được tổ chức năm 2002 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) và chính phủ Singapore đồng đăng cai.

Cuộc đối thoại thường niên này quy tụ bộ trưởng quốc phòng cũng như các tướng lĩnh quân đội 28 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, để bàn về các vấn đề an ninh trong khu vực.

Hội nghị được lấy tên Đối thoại Shangri-La theo tên của khách sạn tại Singapore, nơi được chọn để tổ chức sự kiện này

Sở dĩ Đối thoại Shangri-La thu hút sự quan tâm lớn là do đây là nơi quy tụ đại diện quân sự của những quốc gia mạnh nhất thế giới, để thảo luận các vấn đề quân sự quan trọng, cấp bách, cũng như các vấn đề an ninh.

Đây là cơ hội để các bộ trưởng quốc phòng và tướng lĩnh quân đội cấp cao tổ chức các cuộc đối thoại song phương bên lề của sự kiện chính thức.

Đối thoại Shangri-La cũng là nơi có sự góp mặt của các nhà lập pháp, chuyên gia nghiên cứu, phóng viên và đại diện các doanh nghiệp khắp thế giới, khiến nó trở thành một công cụ để phát triển các chính sách công và bàn thảo về vấn đề quốc phòng, an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại sự kiện năm nay, ngoài Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter và Bộ trưởng quốc phòng Thường Vạn Toàn, lãnh đạo bộ quốc phòng các nước như Pháp, Ấn Độ và New Zealand cũng tham dự.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha sẽ có bài phát biểu mở màn tại tiệc chiêu đãi tối nay.

Trưởng đoàn Việt Nam tại sự kiện này sẽ là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chương trình nghị sự

Các vấn đề chính sẽ được bàn thảo tại Đối thoại Shangri-La năm nay sẽ bao gồm cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, người di cư, an ninh mạng, chống khủng bố và hoạt động chạy đua quân sự.

Trong ngày thứ Sáu, Bộ trưởng quốc phòng và quan chức các nước sẽ có một loạt những cuộc gặp gỡ song phương đan xen, trước khi Thủ tướng Thái Lan có bài phát biểu mở màn trong tiệc tối chào mừng.

Trong sáng thứ Bảy, hội nghị sẽ họp toàn thể, để bàn thảo “những thách thức an ninh phức tạp của châu Á”, “kiểm soát các cuộc chạy đua quân sự tại châu Á”, và “hoạch định chính sách quốc phòng trong thời kỳ bất ổn”.

Trong buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận biện pháp “kiềm chế mối đe dọa từ Triều Tiên”, phát triển năng lực quân sự: các công nghệ mới, ngân sách hạn chế và lựa chọn khó khăn; các thách thức về an ninh do hoạt động di cư bất thường.

Thu hút nhiều sự quan tâm sẽ là chủ đề về “kiểm soát căng thẳng trên Biển Đông”, “tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố thánh chiến tại châu Á”, và “nhận diện những mối quan tâm chung về an ninh trong không gian mạng”.

Trong ngày cuối của hội nghị, các đại biểu sẽ có hai phiên họp trong buổi sáng, để xem xét “những thách thức trong việc tìm giải pháp cho xung đột” và “theo đuổi các mục tiêu an ninh chung”.

Thanh Tùng

Theo SCMP