Những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo
(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Abe Shinzo sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chính trị và bản thân ông cũng là vị Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản.




Ông Abe kết hôn với vợ, bà Akie Matsuzaki, vào năm 1987. Bà Akie là con gái của chủ tịch công ty Morinaga, một nhà sản xuất chocolate hàng đầu Nhật Bản. Ông và vợ không sinh con (Ảnh: Getty).

Cố Thủ tướng Abe được bầu làm nghị sĩ thuộc đảng LDP đại diện cho khu vực Tây Nam Yamaguchi vào năm 1993. Trong ảnh, ông Shinzo Abe thời trẻ chụp hình với cha mình, cố Ngoại trưởng Abe Shintarō (Ảnh: Asia-Pacific Journal).

Năm 2005, ông Abe được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản dưới thời của Thủ tướng Junichiro Koizumi. Sau đó một năm, ông trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Abe đã đột ngột từ chức vào năm 2007 vì lý do sức khỏe khi ông bị mắc chứng viêm đại tràng (Ảnh: Getty).


Trong suốt nhiệm kỳ 8 năm, ông Abe được ghi nhận là người "mang lại sự ổn định cho chính trường Nhật Bản và tăng cường hiện diện của Tokyo trên trường quốc tế", giáo sư Tomoaki Iwai của Đại học Nihon nhận xét về ông Abe vào tháng 8/2020. Trong ảnh, Thủ tướng Abe cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Trân Châu Cảng vào tháng 12/2016.

Cố Thủ tướng Abe Shinzo cũng được nhớ đến với chính sách kinh tế "Abenomics" mang tên ông. Thông qua việc cải cách thể chế và nới lỏng chính tiền tệ chưa từng có tiền lệ, "Abenomics" đã giúp Nhật Bản vượt qua được chu kỳ giảm phát, vốn được coi là mối đe dọa lớn đến nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã đưa nước Nhật trở lại với đà suy thoái, qua đó gần như xóa sạch mọi thành quả của ông Abe khi rời nhiệm sở. Hình ảnh này được chụp khi ông Abe gặp các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản tại Thái Lan vào tháng 11/2019 (Ảnh: Reuters).





Trong nhiệm kỳ thứ 2, ông Abe cũng vướng phải một số tranh cãi, trong đó có vụ phân quyền sử dụng đất cho người quen của ông và vợ, bà Akie Abe (Ảnh: AFP).

Tới năm 2020, ông một lần nữa tuyên bố từ chức cũng vì lý do mắc chứng viêm đại tràng. Ông Abe khi đó cho biết, ông đã kiểm soát được căn bệnh mãn tính này trong 8 năm nhưng vào tháng 6/2020, ông phải thường xuyên kiểm tra y tế do bệnh này, nên ông quyết định rời nhiệm sở và tập trung vào điều trị bệnh (Ảnh: Reuters).

Ngay cả khi đã rời khỏi vị trí thủ tướng, ông Abe vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động của đảng LDP. Ông bị bắn khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho thành viên đảng Dân chủ Tự do Kentaro Asah ở thành phố Nara vào ngày 8/7 (Ảnh: Getty).

Hung thủ Yamagami Tetsuya, 41 tuổi, đã ngay lập tức bị bắt giữ (Ảnh: NHK).
Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức chuyển ông Abe đến bệnh viện bằng trực thăng cứu thương.

Do vết thương quá nặng, cố Thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời tại bệnh viện ở thành phố Nara vào hồi 17h03 giờ địa phương, hưởng thọ 67 tuổi (Ảnh: Guardian).