1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm quân sự Wagner bắt chỉ huy lữ đoàn Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga thông báo bắt một chỉ huy lữ đoàn của quân đội Moscow với cáo buộc chỉ huy cấp dưới bắn vào đoàn xe của Wagner khi say rượu.

Nhóm quân sự Wagner bắt chỉ huy lữ đoàn Nga - 1

Wagner đăng video tuyên bố bắt giữ chỉ huy lữ đoàn 72 của quân đội Nga (Ảnh chụp màn hình).

Guardian ngày 5/6 đưa tin, Lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin đăng một đoạn video lên mạng xã hội và tuyên bố họ đã bắt giữ chỉ huy lữ đoàn 72 của Nga, Trung tá Roman Venevitin.

Trong video, nhân vật được cho là ông Venevitin nói rằng, khi đang trong tình trạng say rượu, ông đã chỉ huy cấp dưới khai hỏa vào một đoàn xe của Wagner vì "tư thù cá nhân" với nhóm quân sự tư nhân. Ông cũng gửi lời xin lỗi.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về đoạn video.

Hai thành viên trong gia đình ông Venevitin xác nhận với Guardian rằng, người đàn ông xuất hiện trong đoạn video là người thân của họ.

Theo Guardian, vụ việc một lần nữa cho thấy những "sóng ngầm" trong nội bộ lực lượng Nga đưa tới Ukraine thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước đó, ông Prigozhin nhiều lần chỉ trích quân đội Nga vì không cấp đủ vũ khí cho Wagner chiến đấu ở Bakhmut, khiến lực lượng quân sự này chịu tổn thất nặng nề.

Gần đây, Wagner cũng có căng thẳng với lực lượng đặc nhiệm Chechnya khi 2 bên lên tiếng chỉ trích lẫn nhau. Tuy nhiên, ông Prigozhin tuyên bố rằng các mâu thuẫn giữa 2 bên đã được hóa giải sau một cuộc điện thoại.

Ngoài ra, một số nhà quan sát cho rằng, việc Wagner bắt một sĩ quan cấp cao của Nga cho thấy tầm ảnh hưởng của ông Prigozhin dường như có sự gia tăng sau khi lực lượng dưới quyền ông giành được quyền kiểm soát Bakhmut - chảo lửa ở chiến trường miền Đông - sau các trận giao tranh dữ dội.  

Ngày 31/5, ông Prigozhin đã đề nghị các công tố viên Nga mở cuộc điều tra để tìm hiểu xem liệu các quan chức quốc phòng cấp cao của nước này có vi phạm gì trước và trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine hay không. 

"Hôm nay tôi đã gửi thư tới Ủy ban điều tra và Văn phòng Công tố Liên bang Nga với yêu cầu điều tra những sai phạm có thể xảy ra của các quan chức quốc phòng cấp cao trong quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine", ông Prigozhin nói, nhấn mạnh ông không công bố nội dung bức thư vì các cơ quan điều tra sẽ xử lý nó. 

Theo Guardian