1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm chiến hạm hộ tống không thể bảo vệ tàu sân bay Liêu Ninh

(Dân trí) - Sau khi hải quân Trung Quốc lần đầu tiên công bố các bức ảnh về nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh khi chúng nghênh ngang ở Biển Đông trên đường về cảng nhà ở Thanh Đảo, các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo rằng các tàu hộ tống không thể bảo vệ Liêu Ninh.

Tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu hộ tống trên Biển Đông.

Tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu hộ tống trên Biển Đông.

Các bức ảnh được hải quân Trung Quốc công bố cho thấy hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đang di chuyển cùng vài chiến hạm, các tàu ngầm, và máy bay quân sự đang tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập. Hải quân không tiết lộ ảnh chụp khi nào và ở đâu.

Theo một tuyên bố của hải quân được đưa ra ngày 1/1, tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành các cuộc thử nghiệm và huấn luyện trong 37 ngày tại Biển Đông và trở về căn cứ hải quân tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.
 
"Trong sứ mệnh, Liêu Ninh đã tiến hành hơn 100 cuộc huấn luyện và diễn tập. Các cuộc diễn tập để thử nghiệm sức chịu đựng của kết cấu tàu, chạy với tốc độ cao ở vùng nước sâu, khả năng di chuyển cũng như độ tin cậy vũ khí và thiết bị", tuyên bố viết.
 
Các bức ảnh cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã định hình.
Các bức ảnh cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã định hình.

Liêu Ninh đã rời Thanh Đảo hôm 26/11 và thả neo tại một cảng hải quân tại Tam Á trên đảo Hải Nam 3 ngày sau đó. Đến ngày 5/12, Liêu Ninh bắt đầu sứ mệnh huấn luyện.

2 tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương, Thạch Gia Trang và 2 tàu hộ vệ hiện đại Yên Đài, Duy Phường đã tham gia sức mệnh. Chúng đã hộ tống Liêu Ninh từ Thanh Đảo đi Tam Á. Việc sử dụng 4 tàu này khiến các nhà quan sát quân sự đoán rằng nhóm tàu sân bay của hải quân đã định hình, với Liêu Ninh là nòng cốt.
 
Các bức ảnh cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã định hình.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong quân đội Trung Quốc tin rằng 4 tàu trên không đủ mạnh để bảo vệ Liêu Ninh.

Li Li, một giáo sư tại Đại học quốc phòng quốc gia của quân đội Trung Quốc, nói các tàu khu trục của Trung Quốc nhỏ hơn về kích cỡ so với các tàu của nước ngoài, và do đó không có khả năng mang các vũ khí lớn.

Bà Li nói, hải quân Trung Quốc phải mua sắm và triển khai các tàu khu trục lớn hơn, khoảng 10.000 tấn.
 
Các bức ảnh cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã định hình.

Ngoài việc huấn luyện đội hình, quân đội Trung Quốc cũng đang huấn luyện các phi công cho máy bay chiến đấu J-15 hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh, Wang Ya'nan, phó tổng biên tập tạp chí Tri thức Hàng không vũ trụ, cho hay.

"Các phi công phải vượt qua hàng loạt cuộc huấn luyện kỹ càng trước khi thành thạo trong việc cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay. Khoa huấn luyện này thường mất ít nhất 2 năm", ông Wang nói.

Ông Wang còn cho biết thêm rằng việc thiếu kinh nghiệm có thể kéo dài thời gian huấn luyện cần thiết để các phi công Trung Quốc có thể phục vụ trên các tàu sân bay.

An Bình