1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều quan chức Trung Quốc bị bắt trong chiến dịch trấn áp tội phạm

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch bắt giữ gần 900 người bị nghi là thành viên của các băng đảng tội phạm có tổ chức, trong đó có cả các quan chức địa phương, trong năm nay.

 

Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm (Ảnh: SCMP)
Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm (Ảnh: SCMP)

Tân Hoa Xã ngày 27/10 đưa tin chiến dịch bắt giữ nêu trênn tại tỉnh Thiểm Tây là một trong những hoạt động trấn áp tội phạm của cảnh sát Trung Quốc.

Theo báo cáo, cảnh sát Thiểm Tây đã phá được 1.028 vụ án trong năm nay và bắt giữu 869 nghi phạm, trong đó có 27 quan chức cấp tỉnh, thành viên hội động nhân dân tỉnh và các quan chức cấp thấp khác.

Báo cáo nêu trên dẫn lời người phát ngôn cảnh sát tỉnh Thiểm Tây cho biết các băng đảng tội phạm đã can thiệp được vào những ngành quan trọng của tỉnh. Nhờ vậy, chiến dịch trấn áp nêu trên là "một đòn giáng mạnh và đích đáng" nhằm vào các băng đảng này.

Người phát ngôn này cho biết thêm có dấu hiệu cắt giảm các báo cáo về những vụ phạm tội tại các vùng ngoại ô và liên quan đến khai thác than ở tỉnh Thiểm Tây.

Trong thời gian qua, tỉnh Thiểm Tây đã trở thành một trong những điểm nóng về tội phạm ở Trung Quốc.

Hồi đầu năm nay, tạp chí Caijing của Trung Quốc đưa tin những băng đảng tội phạm được các doanh nghiệp thuê đã cài nội gián vào các trường về cảnh sát để phát triển mạng lưới từ bên trong, qua đó nắm bắt được thông tin về các chiến dịch chống tội phạm của cảnh sát Trung Quốc.

Tháng 5 vừa qua, cảnh sát Sơn Tây đã bắt giữ 54 người nghi là thành viên của một băng đảng sản xuất ma túy tại một căn hộ thuê lại. Ngay tại đây, nhóm này bán ma túy qua mạng bằng những ứng dụng liên lạc trực tuyến như WeChat và cũng buộc phụ nữ vào các đường dây kinh doanh mại dâm.

Trong khi đó, những biến động nhân sự cấp cao tại tỉnh Thiểm Tây được cho là một nguyên nhân gây ra nhiều khó khăn cho các lực lượng thực thi pháp luật.

Tại thành phố Sơn Tây, vị trí giám đốc cảnh sát đã thay tới bốn lần trong giai đoạn từ 2008 tới 2014. Giám đốc cảnh sát thành phố Sơn Tây hiện nay, ông Wang Fan được bổ nhiệm sau khi người tiền nhiệm phải từ chức vì bị nghi nhận hối lộ từ các tổ chức khác.

Ngọc Anh

Theo SCMP

 

Nhiều quan chức Trung Quốc bị bắt trong chiến dịch trấn áp tội phạm - 2