1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật, Trung lần đầu sử dụng đường dây nóng quân sự mới thiết lập

Thanh Thành

(Dân trí) - Nhật Bản và Trung Quốc đã lần đầu tiên sử dụng đường dây nóng quân sự mới, đánh dấu một bước để xây dựng lòng tin và cải thiện liên lạc song phương.

Nhật, Trung lần đầu sử dụng đường dây nóng quân sự mới thiết lập - 1

Các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc và Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông (Ảnh: AP).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã có cuộc điện đàm kéo dài 20 phút với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc trong ngày 16/5.

Đường dây nóng được chờ đợi từ lâu này chính thức đưa vào sử dụng giữa thời điểm Nhật Bản và các nước láng giềng khác bùng lên lo ngại về các hoạt động quân sự ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh.

Mở đầu cuộc hội đàm, hai bộ trưởng hoan nghênh việc bắt đầu đưa vào sử dụng đường dây nóng và khẳng định tầm quan trọng của "cơ chế thông tin liên lạc trên biển và trên không", trong đó có đường dây nóng, trong việc xây dựng lòng tin giữa hai bên đồng thời tránh những sự cố bất ngờ.

"Bộ trưởng Hamada đề cập sự tồn tại của những lo ngại về an ninh giữa Nhật Bản và Trung Quốc, chẳng hạn như tình hình ở biển Hoa Đông", Bộ Quốc phòng Nhật cho hay. "Cần phải có sự liên lạc thẳng thắn, đặc biệt là khi có những lo ngại về quan hệ Nhật-Trung", Tokyo nhấn mạnh.

Bắc Kinh cũng đã xác nhận cuộc điện đàm ngày 16/5, khẳng định đường dây nóng mới sẽ "góp phần tiếp tục duy trì hòa bình và ổn định khu vực".

Tokyo và Bắc Kinh đang vướng vào tranh chấp về các đảo nhỏ do Nhật Bản kiểm soát ở Biển Hoa Đông, nơi Nhật Bản tuyên bố chủ quyền gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Trung Quốc thường xuyên đưa các tàu và máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển vào vùng biển và không phận xung quanh các đảo tranh chấp này buộc phía Nhật Bản phải điều máy bay chiến đấu đáp trả.

Hạm đội hải quân của Trung Quốc cũng thường đi vòng quanh bờ biển Nhật Bản, thỉnh thoảng tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Nga, khiến Tokyo phải cảnh giác. Nhật Bản cũng ngày càng lo lắng về những căng thẳng xung quanh đảo Đài Loan.

Vì vậy, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Hamada lưu ý đến tranh chấp về quần đảo và các tranh chấp khác giữa Nhật Bản và Trung Quốc, cho biết cách giao tiếp thẳng thắn giữa hai bên là cần thiết, đặc biệt là khi quan hệ song phương đôi khi căng thẳng.

Cả hai bộ trưởng cũng đảm bảo đường dây nóng hoạt động bình thường và nhất trí tiếp tục liên lạc giữa các cơ quan quốc phòng tương ứng của họ.

Ý tưởng về đường dây nóng ban đầu được thống nhất vào năm 2018 giữa hai thủ tướng lúc bấy giờ là Shinzo Abe và Lý Khắc Cường như một cách để tránh các cuộc đụng độ bất ngờ ở biển Hoa Đông. Nó được chính thức thiết lập vào ngày 31/3.

Theo AP