1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sắp tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc thông báo kế hoạch tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông, trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang leo thang vì vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc sắp tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông - 1

Các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận vào năm 2016 (Ảnh minh họa: Hải quân Trung Quốc).

Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc (MSA) ngày 21/8 cho biết, Bắc Kinh sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật ở biển Hoa Đông, khu vực gần tỉnh Chiết Giang ở phía đông nước này vào ngày 22/8.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ 2h sáng đến 4h chiều (giờ địa phương) vào ngày 22/8.

MSA thông báo: "Hoạt động di chuyển qua lại của tàu thuyền tại một số khu vực được chỉ định sẽ bị cấm trong thời gian diễn ra cuộc tập trận".

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan leo thang sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm hòn đảo vào ngày 2/8. Sau đó, một nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ tiếp tục bay tới hòn đảo.

Bắc Kinh mạnh mẽ chỉ trích động thái của các nhà làm luật Mỹ, cáo buộc Washington đã vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc". Nhà Trắng đã bác bỏ tuyên bố trên, nhấn mạnh họ không thay đổi chính sách về vấn đề Đài Loan.

Trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố rằng, các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan là "cần thiết và hợp pháp", vừa là phản ứng trước các "hành động khiêu khích của Mỹ" vừa là một bước để duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Theo Sputnik