1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật triển khai tên lửa chống Triều Tiên tại Tokyo

(Dân trí) - Nhật đã triển khai tên lửa Patriot tại thủ đô Tokyo, nhằm sẵn sàng bảo vệ 30 triệu dân trong khu vực trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Triều Tiên. Trong khi đó, sáng nay không có công nhân Triều Tiên nào tới làm việc tại khu công nghiệp chung với Hàn Quốc.

 
Nhật cũng từng triển khai tên lửa PAC-3 tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tokyo hồi năm 2012.
Nhật cũng từng triển khai tên lửa PAC-3 tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tokyo hồi năm 2012.

Theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật, 2 bệ phóng tên lửa đất đối không Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) đã được đưa tới Bộ Quốc phòng ở Tokyo vào sớm nay 9/4. Báo chí địa phương cho biết PAC-3 sẽ được triể khai thêm ở 2 điểm khác ở khu vực Tokyo.

 

Trong khi đó, phát biểu trong một chương trình truyền hình phát ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cho hay, các hệ thống tên lửa sẽ được lắp đặt ở chuỗi đảo Okinawa

 

Theo ông, Okinawa là “nơi phản ứng với các tình huống khẩn cấp hiệu quả nhất…vì vậy chúng ta đầu tiên phải triển khai đơn vị Okinawa”.

 

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật hôm qua cho hay, các lực lượng vũ trang Nhật đã được lệnh bắn hạ bất kỳ tên lửa Triều Tiên nào hướng tới lãnh thổ nước này.

 

Ngoài PAC-3, tàu khu trục Aegis, được trang bị tên lửa đánh chặn trên biển, đã được triển khai tới Biển Nhật Bản.

 

Động thái của Tokyo được diễn ra khi Triều Tiên hôm thứ hai 8/4 cho biết sẽ rút toàn bộ công nhân và ngưng hoạt động tại khu công nghiệp chung với Hàn Quốc.

 

Ngoài ra còn có thông tin Triều Tiên đã đưa 2 quả tên lửa tầm trung lên bệ phóng di động và giấu chúng ở bờ Đông, trên Biển Nhật Bản, trong thời gian qua. Các nguồn tin tình báo dự đoán nhiều khả năng Triều Tiên sẽ bắn chúng trước lễ kỷ niệm ngày sinh của lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành vào ngày 15/4.
 
Công nhân Triều Tiên không tới làm việc tại Kaesong
 

Công nhân Triều Tiên hôm nay đã không tới làm việc tại khu công nghiệp chung với Hàn Quốc, Kaesong. Động thái diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tạm ngưng mọi hoạt động tại đây.

 

“Hiện, không có công nhân nào tới báo cáo làm việc vào sáng nay”, một phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

 

Triều Tiên hôm qua đã công bố động thái chưa từng có tiền lệ là tạm ngưng hoạt động của khu công nghiệp Kaesong, sau chuyến thị sát của một quan chức cấp cao trong đảng Lao động, ông Kim Yang-Gon.

 

Khoảng 53.000 người Triều Tiên làm việc cho 123 công ty Hàn Quốc ở Kaesong, khu công nghiệp được thành lập năm 2004 và nằm sâu 10km bên trong biên giới Triều Tiên.

 

Sau khi rút công nhân và tạm ngưng hoạt động, ông Kim Yang-Gon cho hay Bình Nhưỡng sẽ “xem xét liệu có cho phép sự tồn tại” của khu công nghiệp hay là “đóng cửa” nó.

 

Biểu tượng hoạt động duy nhất của hợp tác kinh tế liên Triều Kaesong là nguồn cung tiền quan trọng cho Triều Tiên. Năm 2012, tổng thu từ Kaesong được biết đạt 469,5 triệu USD, đưa tổng thu từ năm 2004 lên 1,98 tỷ USD.

 

Khu công nghiệp này từ trước chưa từng bị đóng cửa. Vì vậy động thái của Bình Nhưỡng cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ nằm ở những lời đe dọa suông.

 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cho rằng hành động của Triều tiên “rất đáng thất vọng” và không quan tâm đến những khoản đầu tư có thể làm lợi cho Bình Nhưỡng trong tương lai. “Nếu Triều Tiên, hiện đang là tâm điểm theo dõi của cộng đồng quốc tế, cứ phá vỡ quy tắc quốc tế và lời hứa như thế này, thì sẽ không một nước hay một công ty nào muốn đầu tư và nước họ nữa”, Bà Park cho hay.

 

Vũ Quý

Theo AFP