1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật "tố" Trung Quốc hành động nguy hiểm trong Sách trắng quốc phòng

(Dân trí) - Các hành động của Trung Quốc trong vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là nguy hiểm và có thể gây tình huống bất ngờ, Tokyo cho biết trong sách trắng quốc phòng đầu tiên được công bố dưới chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe.

Máy bay Mỹ, Nhật tuần tra trên biển. (Ảnh minh họa)

Máy bay Mỹ, Nhật tuần tra trên biển. (Ảnh minh họa)
 
Thủ tướng Abe và các bộ trưởng của ông đã công bố sách trắng quốc phòng thường niên tại một cuộc họp nội các hôm nay.

Đây là báo cáo thường niên đầu tiên về các khả năng quốc phòng của đất nước và tình hình an ninh khu vực kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa 3 trong số các hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp với Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư.

"Trung Quốc... đã thực hiện hành động được miêu tả là nguy hiểm, vốn cũng bao gồm hành vi mạo hiểm", sách trách quốc phòng dầy 450 trang viết.

"Các hành động của Trung Quốc bao gồm xâm nhập các vùng lãnh hải Nhật Bản, vi phạm không phận Nhật và thậm chí các hành động nguy hiểm có thể gây ra tình huống bất ngờ", sách trách quốc phòng Nhật viết.

Đặc biệt, tài liệu cho hay một tàu chiến Trung Quốc đã hướng radar ngắm bắn vào một tàu khu trục Nhật Bản hồi tháng 1 - một cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ.

"Những hành động này là rất đáng tiếc và Trung Quốc nên thừa nhận và tuân thủ các quy định quốc tế", tài liệu viết.

Sách trắng còn nói thêm rằng Tokyo ngày càng đối mặt với các mối đe dọa về an ninh từ Trung Quốc và Triều Tiên, trong bối cảnh các chính trị gia Nhật kêu gọi quân đội tăng cường khả năng để đối phó với các mối đe dọa như vậy.

"Có nhiều vấn đề và các nhân tố gây mất ổn định trong môi trường an ninh quanh Nhật Bản, một số trong đó ngày càng trở nên rõ ràng và nguy hiểm".

"Trung Quốc đã cố gắng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực dựa trên đòi hỏi của riêng mình, vốn đi ngược với luật pháp quốc tế hiện thời", sách trắng viết.

Trung Quốc thiếu minh bạch về chi tiêu quốc phòng

Trong sách trắng thường niên, Bộ quốc phòng Nhật Bản cũng nhắc lại mối lo ngại về sự thiếu minh bạch của Trung Quốc trong chi tiêu quốc phòng.

"Trung Quốc đang mở rộng và tăng cường quân đội và các hoạt động an ninh với sự thiếu minh bạch. Đây là một mối lo ngại đối với khu vực và cộng đồng quốc tế", báo cáo viết.

Trung Quốc, với ngân sách quốc phòng lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ, đã thông báo hồi tháng 3 rằng chi tiêu quốc phòng sẽ tăng 10,7% trong năm nay lên 120,7 tỷ USD.

Tăng cường quan hệ với Mỹ

Báo cáo cũng nhắc tới các nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng quân đội Mỹ, thông qua các cuộc tập trận chung, giống cuộc tập trận bảo vệ đảo ở California hồi tháng trước.

"Sự tăng cường này trong quan hệ Mỹ-Nhật nhằm đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực", Masayoshi Tatsumi, thư ký báo chí của Bộ quốc phòng Nhật nói trong cuộc họ báo về sách trắng quốc phòng.

Sách trắng quốc phòng mới của Nhật chắc chắn sẽ gây phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh, trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật bị căng thẳng bởi một cuộc tranh chấp lãnh thổ. Hai nước đã vướng vào cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Hoa Đông vì quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Các tàu tuần tra của cả 2 nước thường xuyên đối đầu nhau gần quần đảo tranh chấp, gây ra những lo ngại về sự va chạm hoặc các sự việc khác có thể dẫn tới một cuộc xô xát lớn hơn.

Quan hệ giữa hai "ông lớn" ở châu Á đã xuống mức thấp nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1972, sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản đang đẩy mạnh việc phòng thủ các đảo và năm nay đã lần đầu tiên trong 11 năm qua tăng ngân sách quốc phòng.

Nhật Bản sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ, đồng minh an ninh chính của Tokyo, và tăng cường các khả năng phòng thủ chống lại các cuộc tấn công tên lửa, trong khi chính phủ xem xét chính sách quốc phòng trung hạn.

An Bình
Tổng hợp