1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải với Ấn Độ

(Dân trí) - Nhân chuyến thăm Ấn Độ trong 2 ngày 16-17/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ về an ninh hàng hải giữa hai nước, cho rằng cả hai nên chủ động nhận trách nhiệm đảm bảo tự do và ổn định hàng hải.

Nhật thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải với Ấn Độ

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gặp tại New Delhi ngày 16/1. (Nguồn: AFP/PIB).


Báo India Times dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhận định, Nhật và Ấn đều có những lợi ích to lớn trong khu vực kéo dài từ Ấn Độ Dương, qua biển Đông đến Thái Bình Dương. Bởi vây, hai nước cần phải tăng cường hợp tác trong “mối quan hệ đối tác đặc biệt” để bảo đảm an ninh hàng hải khu vực.


Phát biểu trước Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ tại thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Kishida đã khéo léo đề cập đến Trung Quốc trong các xung đột ở biển Đông và nhắc lại lời đề nghị của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về 3 nguyên tắc hành xử trên biển, bao gồm “không đe dọa hay sử dụng vũ lực” để đạt được các yêu sách lãnh thổ.


Ngoại trưởng Nhật kết luận rằng vai trò lãnh đạo của 2 nước là hết sức cần thiết cho khu vực và khẳng định: “Cả Nhật và Ấn đều là những nước ven biển có lợi ích phụ thuộc vào tự do hàng hải”.


Theo India Times, các nguồn tin ngoại giao Nhật cho biết nước này muốn New Delhi giữ vai trò trung tâm trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bởi hiện Bắc Kinh đang tăng cường sự hiện hiện trên biển cũng như trên không gần biên giới Nhật Bản, đồng thời Trung-Nhật đang có những tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.


Tokyo ngày 14/1 đã thông qua ngân sách quốc phòng năm 2015 ở mức 42 tỷ USD, lần tăng thứ 3 liên tiếp sau hơn một thập niên cắt giảm chi tiêu quốc phòng, để đối phó với ảnh hưởng quân sự đang ngày một gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.


Thoa Phạm

Theo India Times