1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật tập trung nỗ lực giải phóng con tin còn lại

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật ngày 25/1 nhấn mạnh rằng việc giải phóng con tin Nhật còn sống là ưu tiên hàng đầu. Ông đã thảo luận với Quốc vương Jordan về vụ bắt cóc sau khi IS thông báo đã giết chết 1 con tin và muốn đổi người còn lại với 1 nữ khủng bố đang bị giam tại Jordan.


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố 

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố Tokyo đang dồn hết tâm sức để giải phóng con tin Kenji Goto. (Ảnh: Getty Image)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25/1 đã nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông lúc này là giải phóng con tin Nhật còn sống, phóng viên chiến trường Kenji Goto.

Kênh truyền hình NHK dẫn lời Thủ tướng Nhật ngày 25/1 cho biết ông đã thảo luận với Quốc vương Abdullah của Jordan về vụ bắt cóc con tin. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực ngoại giao nhằm giải cứu con tin của Nhật Bản tại Trung Đông, khu vực mà nước này vốn không có nhiều hoạt động chính trị. Tokyo hiện đang tìm kiếm sự giúp đỡ của các vị lãnh đạo Trung Đông có mạng lưới quan hệ rộng nhằm giúp giải cứu con tin Goto.

IS đã ra yêu sách mới đổi con tin Kenji Goto (trái) lấy nữ khủng bố 

IS đã ra yêu sách mới đổi con tin Kenji Goto (trái) lấy nữ khủng bố Sajida al-Rishawi (phải). (Ảnh: Telegraph)

Trong video mới, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã yêu cầu đổi con tin Goto lấy nữ khủng bố Sajida al-Rishawi đang bị giam tại Jordan. Việc ông Abe liên lạc trực tiếp với Quốc vương Jordan khiến người ta nghĩ đến một sự dàn xếp nào đó để đáp ứng yêu sách mới của IS. Tuy nhiên, chính phủ Nhật đã tuyên bố sẽ kiên định với đường lối chính sách đối ngoại hiện nay, còn Jordan là một đòn bẩy ngoại giao hữu hiệu trong số ít các liên hệ mà nước này sở hữu tại khu vực Trung Đông.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 10 phút với Tổng thống Mỹ Obama ngày 25/1, ông Abe đã kiên quyết rằng: “Nhật Bản sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố”, và rằng Tokyo đang dồn hết tâm sức để giải phóng con tin Goto.

Tổng thống Obama, người đang trong chuyến công du đến Ấn Độ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến đất nước mặt trời mọc sau cái chết của con tin Haruna Yukawa , người từng là một cựu nhà thầu.

Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng cũng cảm ơn Nhật vì khoản viện trợ nhân đạo 200 triệu USD của nước này dành cho Trung Đông, nơi chịu nhiều mất mát do sự hoành hành của tổ chức phiến quân IS.

Thoa Phạm

Theo AP