1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật tập trận tái chiếm đảo, tuyên bố đề cao cảnh giác với Trung Quốc

(Dân trí) - Quân đội Nhật ngày hôm qua (12/1) đã tổ chức diễn tập tái chiếm một hòn đảo từ kẻ địch, và tuyên bố sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Trung Quốc.

Đây là năm thứ hai liên tiếp quân đội Nhật thực hiện nội dung diễn tập này. Cuộc tập trận mang tên “Phòng thủ đảo”, có sự tham gia của lực lượng lính dù tinh nhuệ, diễn ra với giả định một hòn đảo xa của nước này bị kẻ thù chiếm đóng. Địa điểm diễn tập là một thao trường phía Đông Tokyo.

Binh sỹ Nhật tham gia tập trận tái chiếm đảo hôm 12/1
Binh sỹ Nhật tham gia tập trận tái chiếm đảo hôm 12/1 tại Narashino, tỉnh Chiba

Có mặt để giám sát buổi diễn tập, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Itsunori Onodera tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền của nước này quanh các hòn đảo mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

“Chúng ta không bao giờ có thể xem nhẹ những vụ xâm nhập lãnh hải liên tiếp của Trung Quốc. Bên cạnh các nỗ lực ngoại giao, chúng ta sẽ phối hợp với Lực lượng bảo vệ bờ biển để bảo vệ vững chắc lãnh thổ và vùng nước quanh quần đảo Senkaku”, ông Onodera nói.

Tình hình quanh nhóm đảo không có người ở nêu trên đã lại nóng lên trong những ngày đầu năm mới 2014, khi 3 tàu tuần tra của Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng nước tranh chấp sáng sớm Chủ nhật.

Hoạt động trên của Trung Quốc diễn ra chỉ ít ngày sau khi nước này đơn phương áp đặt quy định buộc tàu cá nước ngoài đánh bắt trên biển Đông phải xin phép chính quyền tỉnh Hải Nam. Lệnh cấm này ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều nước trong khu vực, và cả Mỹ và Nhật.

“Việc đề ra những quy định như vậy một cách đơn phương, như thể họ coi đó là vùng lãnh hải của riêng mình, và ban hành những quy định hạn chế đánh bắt đối với tàu cá, không phải là điều cộng đồng quốc tế có thể chấp nhận”, ông Onodera khẳng định, và tuyên bố Trung Quốc “đang đe dọa sự tồn tại của trật tự quốc tế”.

Lính dù Nhật đổ bộ từ trực thăng CH-47
Lính dù Nhật đổ bộ từ trực thăng CH-47

Mở rộng vùng nhận dạng phòng không

Căng thẳng trên khu vực biển Hoa Đông, vốn được cho là giàu tài nguyên, đã lên cao trong những tháng gần đây, đặc biệt sau khi Trung Quốc công bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ), bao phủ một phần lớn biển Hoa Đông, trong đó có cả các đảo tranh chấp với Nhật.

Cả Nhật và Mỹ đều lên án mạnh mẽ động thái này của Bắc Kinh và nhanh chóng điều tàu, chiến đấu cơ và máy bay ném bom vào khu vực ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố.

Tuy vậy, một bài viết trên tờ Asahi Shimbun của Nhật hôm Chủ nhật nhận định Bắc Kinh thực sự nghiêm túc trong việc có quan điểm cứng rắn về vùng lãnh thổ tranh chấp, và thậm chí sẽ mở rộng ADIZ xa hơn về phía Nhật.

Trong một phản hồi gửi tờ báo này, Bộ quốc phòng Trung Quốc xác nhận mũi phía Đông của ADIZ mà nước này công bố chỉ cách đảo Kyushu 130 km. Như vậy Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc đã tiến gần Nhật Bản đúng bằng vùng phòng không mà Tokyo đang triển khai đối với Trung Quốc. Bài báo khẳng định ADIZ mới của Trung Quốc đã được sửa đổi so với lần đầu được công bố hôm 23/11 năm ngoái.

Thanh Tùng
Theo RT