1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật, Philippines thảo luận khả năng Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines hôm qua đã thảo luận về khả năng Trung Quốc lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông, tương tự như vùng ADIZ vừa mới thiết lập ở biển Hoa Đông.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2404/Trung-Quoc-lap-vung-phong-khong-gay-tranh-cai.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Trung Quốc lập vùng phòng không gây tranh cãi</b></a>

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines gặp nhau tại thành phố Quezon ngày hôm qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines gặp nhau tại thành phố Quezon ngày hôm qua.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin, người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết hai bên đã thảo luận về các thông tin nói rằng Trung Quốc đang cân nhắc thành lập ADIZ ở Biển Đông.

"Mọi hành động đơn phương thiết lập ADIZ tại bất cứ khu vực nào sẽ gây căng thẳng trong khu vực đó. Vì vậy, chúng tôi quan ngại về những diễn biến như thế", Bộ trưởng Onodera cho biết.

Theo ông Onodera, việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập ADIZ ở Hoa Đông đang làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Những quy định về báo cáo hàng không được Trung Quốc áp dụng đối với tất cả các chuyến bay thương mại đi qua vùng này cũng đang vi phạm tinh thần hiệp ước của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Vì vậy, Nhật Bản phản đối việc thành lập vùng ADIZ tương tự ở Biển Đông.

“Mỹ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với hành động (thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông). Nếu một vùng phòng không tương tự được lập nên ở Biển Đông thì chính phủ Nhật Bản cũng sẽ có những phản ứng tương tự như đối với AIDZ ở Hoa Đông”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định.

“Việc Trung Quốc có ý đồ thiết lập AIDZ ở Biển Đông sẽ làm phức tạp thêm tình hình khu vực vì sẽ vấp phải phản đối của các quốc gia ở Đông Nam Á”, lãnh đạo ngành Quốc phòng Nhật Bản nói.

Bộ trưởng Onodera cũng cho rằng cộng đồng quốc tế phải phản ứng mạnh mẽ trước mọi động thái nhằm hướng tới việc này. “Tôi nghĩ rằng thế giới cần phải chia sẽ quan điểm chung là không nên để hành động đơn phương của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.

Hôm 23/11, Trung Quốc đơn phương thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông bao trùm lên cả vùng quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, được hai nước lần lượt gọi là Điếu Ngư và Senkaku, đẩy quan hệ vốn đã căng thẳng leo thang thêm một bước. Ngoài vùng ADIZ này, Bắc Kinh cũng cho biết sẽ thành lập thêm một vùng phòng không tương tự ở Biển Đông trong nỗ lực nhằm tăng cường quyền kiểm soát đối với vùng biển giàu tài nguyên, trong đó có cả những vùng biển thuộc chủ quyền của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Vũ Anh
Theo Headlines