1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật lại bắt thuyền trưởng tàu Trung Quốc

(Dân trí) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã bắt giữ thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc bị tình nghi đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này vào ngày hôm nay 5/3. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biển đảo Trung-Nhật tăng cao.

 

Nhật lại bắt thuyền trưởng tàu Trung Quốc


Tàu đánh bắt san hô với 11 thủy thủ đã bị máy bay tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật phát hiện trong vùng biển cách đảo Miyako, đông bắc chuỗi đảo Okinawa khoảng 44km, quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển nhật cho hay.

 

Thuyền trưởng, 44 tuổi, không được tiết lộ tên, đã bị bắt vì bị tình nghi đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế mà không được sự cho phép của phía Nhật, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật khẳng định.

 

“Sau khi nhận được thông tin từ máy bay của chúng tôi, 3 tàu tuần tra đã tiến tới tàu Trung Quốc và các tàu hiện đang trở lại Miyako cùng với tàu Trung Quốc”, người phát ngôn cho hay.

 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tranh chấp trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung-Nhật vẫn chưa lắng dịu.

 

Miyako nằm cách đảo lớn nhất trong chuỗi Senkaku/Điếu Ngư khoảng 210km.

 

Tàu chính phủ Trung Quốc đều đặn diễu qua quần đảo tranh chấp này kể từ tháng 9 vừa qua, khi Tokyo quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo.

 

Vào đầu tháng 2, một thuyền trưởng Trung Quốc khác cũng bị bắt vì bị tình nghi đánh bắt san hô trái phép trong khu vực. Người này đã được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh.

 

Báo chí Nhật dẫn luật nước này cho hay, đánh bắt không được phép trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Nhật có thể bị phạt tiền tới 10 triệu Yên (109.000 USD).

 

Phan Anh

Theo AFP