1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật không công nhận "sự đã rồi" trên Biển Đông

(Dân trí) - Nhật Bản ngày 17/6 đã lên tiếng chỉ trích hoạt động bồi lấn đảo của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời khẳng định kể cả khi Trung Quốc hoàn tất hoạt động cải tạo phi pháp, Tokyo cũng “không công nhận sự đã rồi”.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh:

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Kyodo)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua 16/6 tuyên bố Bắc Kinh sắp hoàn thành dự án cải tạo các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sẽ chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ mục đích dân sự và quân sự tại đây.

Phản ứng trước tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/6 tuyên bố lo ngại về các kế hoạch xây dựng cơ sở quân sự của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo bồi đắp trái phép ở Biển Đông, sau khi Bắc Kinh tuyên bố sắp cải tạo xong các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thông báo của Mỹ nhấn mạnh nước này lo ngại về việc Bắc Kinh dự tính tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm cả phục vụ mục đích quân sự, tại các bãi đá cải tạo phi pháp thuộc quần đảo Trường Sa.

"Kế hoạch của Trung Quốc không góp phần giảm căng thẳng, không hỗ trợ việc tìm các giải pháp ngoại giao và hòa bình, cũng không củng cố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc", một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua tuyên bố.
Kyodo News
dẫn lời Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay (17/6) tuyên bố: "Chúng tôi thực sự quan ngại về các hành động đơn phương hòng thay đổi nguyên trạng và gây leo thang căng thẳng (trong khu vực)". 

Phát biểu này được đưa ra trong cuộc họp báo 1 ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ sớm hoàn tất một số hoạt động cải tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trước khi chuyển sang xây dựng các cơ sở tại đây.

Ông Suga nhấn mạnh rằng "ngay cả khi đã hoàn tất hoạt động cải tạo bồi lấn, đó cũng không được xem là việc đã rồi". Tuyên bố của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản ngầm nói rằng Tokyo sẽ không bao giờ công nhận các âm mưu của Trung Quốc nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông thông qua các hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép. 

Phát ngôn viên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản tuyên bố: "Đất nước chúng tôi cho rằng điều đặc biệt quan trọng là phải tuân thủ pháp quyền. (Nhật Bản) sẽ đề nghị (Trung Quốc) không có hành động đơn phương gây ra những thay đổi nguyên trạng và (đó là điều) không thể đảo ngược".

Hãng tin Kyodo News mới đây cho biết Nhật Bản đang cân nhắc thời điểm và cách thức can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ phức tạp tại Biển Đông - nơi Trung Quốc đòi yêu sách với hầu hết diện tích.

Chính phủ Nhật Bản cũng từng tuyên bố Biển Đông là vấn đề quan trọng với lợi ích quốc gia của nước này trong bối cảnh Tokyo đang xem xét lại hiệp ước an ninh và phòng thủ chung với Mỹ. Hiện có nhiều khả năng Tokyo có thể hỗ trợ hậu cần cho hải quân Mỹ hoạt động tại khu vực Biển Đông.

Hồi tuần trước, Đô đốc Li Jie thuộc Hải quân Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố, nếu Nhật Bản đưa tàu chiến tới các khu vực tranh chấp tại Biển Đông, tàu chiến Trung Quốc "được quyền" đáp trả. 

Vị đô đốc Trung Quốc cũng cảnh báo rằng các chính trị gia Nhật Bản cần suy nghĩ cẩn thận về việc đưa máy bay và tàu chiến tới Biển Đông, bởi Trung Quốc có thể sẽ không chỉ phản đối thông qua các kênh ngoại giao. 

Thoa Phạm 
Theo Kyodo