1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật: Đàm phán trao đổi con tin với IS bế tắc

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Nhật cho biết các cuộc đàm phán với nhóm Hồi giáo cực đoan IS đến nay vẫn bế tắc, trong khi nhóm này tiếp tục đe dọa sẽ hành quyết phóng viên Nhật và phi công của Jordan.

Số phận của phóng viên Goto vẫn chưa rõ ràng (Ảnh:
Số phận của phóng viên Goto vẫn chưa rõ ràng (Ảnh: Internet)

Thông tin được thứ trưởng ngoại giao Yasuhide Nakayama, người đang lãnh đạo nhóm đàm phán của Nhật tại thủ đô Amman của Jordan tiết lộ với báo giới trong tối muộn ngày 30/1 theo giờ địa phương. Theo đó, không có tiến triển nào đạt được trong quá trình thương lượng để giúp thả phóng viên người Nhật Kenji Goto, và phi công Maaz al-Kassasbeh của không quân Jordan.

“Tình hình đã lâm vào bế tắc”, ông Nakayama phát biểu với kênh truyền hình NHK. “Với tinh thần cảnh sát cao, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích và kiểm tra các thông tin trong khi chính phủ thực hiện những nỗ lực đồng bộ cần thiết”.

Tại Tokyo, phó chánh văn phòng nội các Nhật Hiroshige Seko, một phụ tá then chốt của thủ tướng Shizo Abe sáng 31/1 cho biết, chính phủ vẫn đang đợi thông tin mới về cuộc khủng hoảng hiện tại.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thì cho biết tình hình hiện nay rất khó phán đoán và rằng mọi việc đều có thể xảy ra.

“Chúng tôi không thể dự đoán bất cứ điều gì. Trong lúc chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, tôi rất muốn nỗ lực hết sức để cứu thoát ông Goto”, ông Kishida nói.

Trong khi đó, tại Jordan, quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng hành động.

Chính quyền Amman yêu cầu bằng chứng cho thấy viên phi công của mình, người bị bắt khi máy bay bị rơi hôm 24/12, còn sống trước khi trả tự do cho kẻ đánh bom khủng bố Sajida al-Rishawi. Phía IS sau đó đã cho đăng tải đoạn clip cho thấy viên phi công này còn sống, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin nào mới về việc trao đổi tù binh.

Trong đoạn băng do IS công bố mới đây nhất, một giọng nói được xác định là của nhà báo Goto nói rằng viên phi công Maaz al-Kassasbeh sẽ bị giết nếu Jordan không trả tự do cho nữ khủng bố Sajida al-Rishawi, bị Amman giam giữ và kết án sau vụ đánh bom tự sát năm 2005 làm 60 người thiệt mạng.

Nhà báo Goto cũng cho biết IS đã đồng ý kéo dài thời hạn chót đến hết thời điểm Mặt trời lặn ngày 31/1.

Thanh Tùng - Vũ Hà
ổng hợp