1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tạm giữ 8 người Triều Tiên “trôi dạt” tới lãnh hải

(Dân trí) - Cảnh sát Nhật Bản đã tạm giữ 8 người tự nhận là người Triều Tiên trôi dạt tới gần một bến du thuyền ở thành phố phía bắc Nhật Bản.


Một tàu cá Triều Tiên (Ảnh minh họa: Dailymail)

Một tàu cá Triều Tiên (Ảnh minh họa: Dailymail)

Theo Reuters ngày 24/11 đưa tin, cư dân ở thành phố Yurihonjo, thuộc tỉnh Akita đã trình báo với cảnh sát khu vực rằng có 8 người chưa rõ quốc tịch xuất hiện ở một bến du thuyền biển. Cảnh sát đã tạm giữ 8 đối tượng và tiến hành thẩm vấn.

Theo sĩ quan cảnh sát Yoshinobu Ito, những người trên khai nhận mình có quốc tịch Triều Tiên, là ngư dân. Thuyền của họ bị trục trặc nên đã trôi dạt tới bờ biển này. Ông Ito xác nhận cảnh sát tìm thấy một thuyền gỗ bị hỏng ở cạnh đó. Ông cho biết cảnh sát và giới chức địa phương đang cân nhắc biện pháp xử lý tình huống này.

Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bác bỏ nghi vấn rằng nhóm người trên là gián điệp được Triều Tiên “cài cắm”, và cho biết giới chức nước này đang xem xét vụ việc một cách cẩn trọng.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang leo thang vì tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Gần đây nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố xếp Triều Tiên vào nhóm quốc gia tài trợ khủng bố - một động thái cho phép Mỹ gia tăng thêm lệnh trừng phạt với Triều Tiên.

Nhật Bản đang lên phương án ứng phó với hàng chục nghìn người Triều Tiên tị nạn trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng hoặc xung đột quân sự trong khu vực, cũng như lên kế hoạch ngăn chặn các gián điệp hoặc các phần tử khủng bố khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên diễn biến xấu đi.

Tuần trước, cảnh sát tuần duyên Nhật Bản đã giải cứu 3 người đàn ông Triều Tiên trôi nổi trên một thuyền nhỏ ở biển Nhật Bản. Những người này cho biết họ cũng là ngư dân có tàu bị hỏng. Sau đó, giới chức Nhật Bản đã cho phép những người này lên một tàu Triều Tiên để hồi hương.

Đức Hoàng

Theo CNA