1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản sẽ tài trợ 2 tàu tuần tra cho Malaysia

(Dân trí) - Truyền thông Malaysia ngày 14/11 đưa tin vấn đề an ninh sẽ là một trong những trọng tâm thảo luận trong chuyến thăm Nhật Bản cuối tuần này của Thủ tướng Malaysia Najib Razak.


Tàu tuần tra Nhật Bản hỗ trợ Philippines. (Ảnh: AFP)

Tàu tuần tra Nhật Bản hỗ trợ Philippines. (Ảnh: AFP)

Sau chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng, Thủ tướng Najib sẽ lên đường công du Nhật Bản, một đối tác truyền thống của Malaysia trong thời gian qua. Tờ The New Straits Times đưa tin một trong những nội dung tại cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước sắp tới là về việc Nhật Bản cung cấp 2 tàu tuần tra đã sử dụng của lực lượng tuần duyên nước này cho Cơ quan Thực thi luật biển Malaysia (MMEA).

Theo báo trên, Nhật Bản sẽ cung cấp miễn phí 2 tàu tuần tra cho Malaysia và quá trình chuyển giao tàu cùng các trang thiết bị hỗ trợ dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2017.

Ngoài ra, vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là vấn đề Biển Đông và tình hình tại bán đảo Triều Tiên, sẽ là một trong những trọng tâm bàn thảo giữa các nhà lãnh đạo trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Bên cạnh đó, dự án đường sắt cao tốc Kuala Lumpur - Singapore trị giá hơn 14 tỷ USD cũng sẽ được lãnh đạo hai nước thảo luận.

Thời gian qua, đã xuất hiện những thông tin về thoả thuận Nhật Bản giúp Malaysia tăng cường năng lực hàng hải. Truyền thông Nhật Bản từng đưa tin rằng nước này sẽ sửa lại hai tàu tuần tra cỡ lớn đã qua sử dụng để hỗ trợ Malaysia, cũng như sử dụng quỹ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho quá trình tu sửa tàu.

Nếu thoả thuận về hỗ trợ tàu tuần tra của Nhật Bản cho Malaysia được thông qua trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Najib, đây sẽ là kết quả cho thấy diễn biến mới nhất trong quan hệ an ninh đang được thắt chặt giữa Tokyo và Kuala Lumpur, với việc hai nước cùng chia sẻ quan ngại về những hành động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Quan hệ đối tác chiến lược, được hai nước ký kết vào năm 2015, tập trung phần lớn vào vấn đề an ninh hàng hải. Dù một số chi tiết của thoả thuận về quan hệ đối tác chiến lược vẫn còn đang trong quá trình thực hiện song có những dấu hiệu cho thấy Nhật Bản sẵn sàng tăng cường giúp Malaysia nâng cao các năng lực của lực lượng tuần duyên. Ngoài ra, hai nước cũng đang hướng tới một thoả thuận, qua đó tạo điều chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe nhậm chức, Nhật Bản đã tăng cường hỗ trợ an ninh hàng hải với một số quốc gia Đông Nam Á. Hồi tháng 9 vừa qua, Nhật Bản đã thông qua quyết định cung cấp 2 tàu tuần tra cỡ lớn cho Philippines sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Abe với Tổng thống Rodrigo Duterte tại Lào.

Ngọc Anh

Tổng hợp