1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật ban lệnh cấm bay trên nhà máy Fukushima I

(Dân trí) - Bộ Giao thông Nhật hôm nay đã ban bố lệnh cấm bay rộng 30km bên trên nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nhà máy đã hứng chịu 3 vụ nổ tại 3 lò phản ứng và một vụ cháy trong vòng vài ngày qua. Trong khi đó, hàng ngàn người hiện vẫn bị cô lập.

Nhật ban lệnh cấm bay trên nhà máy Fukushima I - 1
Vùng cấm bay đã được ban bố bên trên nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.
 

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Kyodo, lệnh trên không bao gồm các máy bay, trực thăng tham gia công tác cứu hộ và vận chuyển đồ cứu trợ tới các vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất/sóng thần hôm 11/3 vừa qua.

 

Lo ngại xảy ra thảm họa hạt nhân trên diện rộng hiện tiếp tục tăng cao ở Nhật, trong khi nước này vẫn phải vật lộn khắc phục hậu quả của trận siêu động đất 9,0 richter và cơn đại hồng thủy, khiến con số người thiệt mạng, mất tích chính thức đã vượt 6.000.

 

Hệ thống làm lạnh tại nhà máy điện Fukushima I đã bị hỏng sau trận động đất, khiến 3 lò phản ứng, số 1, 2 và số 3, của nhà máy bị nổ trong vài ngày qua, và làm lượng phóng xạ rò rỉ tăng cao.

 

Hãng tin Reuters dẫn lời Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho hay bể chứa các thanh nhiên liệu trong nhà máy bị cháy (nhưng đã được dập tắt sau đó) và phóng xạ bị rò rỉ “trực tiếp” vào không khí. Lượng phóng xạ tăng tới 400 millisievert/giờ, mức kỷ lục từng được thấy trong khu vực.
 

Hàng ngàn người vẫn bị cô lập

 
Nhật ban lệnh cấm bay trên nhà máy Fukushima I - 2
Người Nhật tại một khu tập trung ở Miyagi sau động đất.
Cảnh sát quốc gia Nhật cho hay, cho đến chiều nay, 15/3, 2475 người được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi 3611 người mất tích. Ngoài ra, nhiều thi thể (chưa rõ con số) được thấy trên các vùng duyên hải bị động đất/sóng thần tấn công, khiến số người thiệt mạng chắc chắn còn tăng.
 
Cơ quan cảnh sát nhận diện được 1.060 thi thể, trong đó 420 thi thể đã được đưa trở về gia đình họ.
 

Hàng ngàn người sống sót được cho là bị cô lập ở nơi họ trú ẩn, với 1.300 người được tìm thấy mắc kẹt trên đảo Oshima, tỉnh Miyagi. Khoảng 7.000-8.000 trú ẩn ở các trường học song không tiếp cận được với hàng cứu trợ.

 

Phan Anh

Theo Ria Novosti