1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản lấy dấu vân tay người nước ngoài

(Dân trí) - Bắt đầu từ hôm nay, 20/11, Luật công nhận người tị nạn và kiểm soát nhập cảnh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực, cho phép chính phủ lấy dấu vân tay và chụp ảnh của tất cả người nước ngoài trên 16 tuổi muốn nhập cảnh Nhật Bản.

Như vậy, Nhật Bản là quốc gia thứ 2, sau Mỹ, áp dụng quy định trên đối với người nước ngoài. Quy định mới bắt đầu được thực hiện tại tất cả 27 sân bay và 126 cảng biển trên phạm vi cả nước.

 

Theo đó, khi người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, hệ thống điện tử sẽ gửi thông tin về máy chủ của Bộ Tư Pháp, nơi sẽ kiểm tra xem người đó có nằm trong danh sách đen của Interpol và các tổ chức khác hay không.

 

Chính phủ Nhật Bản cho biết, biện pháp mới được bổ sung trong Luật nhập cư nhằm ngăn chặn những phần tử khủng bố có thể núp danh khách du lịch nước ngoài để vào Nhật Bản sau khi al-Qaeda đe doạ tấn công nước này.

 

Luật mới chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khoảng 7-8 triệu người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản mỗi năm. Người Hàn Quốc hoặc người cư trú lâu dài có thân thế đặc biệt, những người tới thăm Nhật Bản vì mục đích ngoại giao hoặc theo lời mời của quốc gia, sẽ được miễn áp dụng.

 

Một số nhóm dân sự lại phản đối quyết định trên vì cho rằng luật mới là sự phân biệt đối xử và những biện pháp như lấy dấu vân tay sẽ vi phạm Hiệp ước quốc tế về quyền chính trị và quyền dân sự (ICCPR).

 

Tuy nhiên, do Tokyo đã ủng hộ trung thành cho cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan và Iraq, nên nảy sinh những lo ngại rằng Nhật Bản có thể là mục tiêu tấn công khủng bố.

 

Ánh Ninh

Theo Xinhua, BBC