1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản hoãn phóng tên lửa Epsilon vào phút chót

(Dân trí) - Nhật Bản ngày 27/8 đã phải dừng khẩn cấp vụ phóng một tên lửa nhiên liệu rắn thế hệ mới khi quá trình đếm ngược chỉ còn lại 19 giây. Nguyên nhân chưa được công bố và thời gian tên lửa được phóng trở lại cũng chưa thể xác định.

Tên lửa Epsilon bị dừng ít giây trước khi khai hỏa
Tên lửa Epsilon bị dừng ít giây trước khi khai hỏa

Cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA) trước đó đã dự định phóng tên lửa Epsilon từ trung tâm không gian Uchinoura tại Kagoshima, phía Tây Nam Nhật Bản mà chỉ sử dụng 2 máy tính xách tay tại một trung tâm điều khiển giản lược.

Tuy nhiên quá trình đếm ngược đã bị tự động dừng lại chỉ 19 giây trước thời điểm tên lửa khai hỏa “như một biện pháp khẩn cấp, do một số bất thường trong định vị” của tên lửa, người phát ngôn của JAXA cho biết.

“Chúng tôi đã hủy vụ phóng hôm nay và không thể nói bất kỳ điều gì về thời gian của lần phóng tới, do nguyên nhân của trục trặc vẫn chưa được xác định”.

Việc Epsilon, tên lửa mới đầu tiên của Nhật trong 12 năm qua, lần thứ hai gặp trục trặc trong tháng này có khả năng ảnh hưởng bất lợi đến hy vọng của Nhật trong việc giành thị phần lớn hơn trên thị trường phóng vệ tinh trị giá nhiều tỷ USD.

Vụ phóng trước đó của Epsilon bị hoãn vì một sự cố máy tính.

Với thiết kế gồm 3 tầng, dài 24m và nặng 91 tấn, tên lửa này dự định mang kính viễn vọng “SPRINT-A” lên độ cao 1000 km.

SPRINT-A là kính viễn vọng không gian đầu tiên có thể quan sát từ xa các hành tinh, bao gồm sao Hỏa, sao Kim và sao Mộc.

Epsilon có kích thước bằng một nửa so với tên lửa nhiên liệu lỏng H2-A của Nhật và là người kế nhiệm tên lửa nhiên liệu rắn M-5, đã được cho “về hưu” do chi phí cao.

Epsilon được trang bị trí tuệ nhân tạo “lần đầu tiên trên thế giới”, cho phép tên lửa này tự tiến hành các đợt kiểm tra. “Nó cũng cho phép chúng tôi thực hiện quy trình phóng, bao gồm khai hỏa, chỉ cần dùng tới hai máy tính xách tay”, đại diện của JAXA cho biết.

Tại trung tâm điều khiển, chỉ có 8 người tham gia vào công việc phóng, thay vì 150 người như các vụ phóng tên lửa H2-A.

Thanh Tùng
Theo AFP