1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản điều tàu khu trục hiện đại thứ 2 hộ tống tàu Mỹ

(Dân trí) - Một tàu khu trục thứ 2 của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tham gia sứ mệnh đầu tiên nhằm hộ tống một tàu của hải quân Mỹ, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết, tiếp nối việc điều động tàu khu trực thăng Izumo.


Tàu khu trục Sazanami (Ảnh: Seaforces)

Tàu khu trục Sazanami (Ảnh: Seaforces)

Báo chí Nhật Bản đưa tin, tàu khu trục Sazanami đã tham gia sứ mệnh hộ tống một tàu tiếp tế của Hải quân Mỹ sau khi rời căn cứ tại Kure, tỉnh Hiroshima, vào ngày 2/5. Sứ mệnh hộ tống dự kiến kết thúc vào hôm nay, 3/5.

Trước đó, vào ngày 1/5, Nhật Bản đã điều tàu sân bay trực thăng Izumo để hộ tống tàu tiếp tế Mỹ đang tiến vào Tây Thái Bình Dương.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh trên, hai tàu khu trục dự kiến sẽ tham gia một lễ duyệt hạm quốc tế tại Singapore vào ngày 15/5.

Tàu tiếp tế của Mỹ nhiều khả năng sẽ cung ứng dầu cho các tàu khác của nước này được triển khai tại Biển Nhật Bản, trong đó có các tàu đang phối hợp với một tàu sân bay hạt nhân được điều tới khu vực giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Sứ mệnh hộ tống đánh dấu lần đầu tiên một hoạt động như vậy được phép diễn ra theo một dự luật an ninh mới có hiệu lực từ năm ngoái, vốn mở rộng vai trò của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Giới chức chính phủ Nhật Bản cho hay sứ mệnh hộ tống nhằm nêu bật sức mạnh của liên minh an ninh song phương Mỹ - Nhật và nhằm cảnh báo Triều Tiên về các ý định thử tên lửa hoặc hạt nhân mới.

Cùng lúc đó, sứ mệnh dường như cũng cho thấy mong muốn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm chứng minh đã thành tựu đạt được theo dự luật an ninh mới, mà ông từng nỗ lực hối thúc để thông qua.

Tuy nhiên, một số người cũng đặt câu hỏi về tầm quan trọng của sứ mệnh, cho rằng khu vực mà sứ mệnh hộ tống diễn ra - vùng biển ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản - ít có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Ngoài ra, một số khác cũng cho rằng các tàu của Nhật Bản không phù hợp để bảo vệ các tàu khác vì chúng không được vũ trang hạng nặng.

An Bình

Theo Kyodo, Jiji