1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản diễn tập phòng thủ tên lửa đối phó với Triều Tiên

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay đã tổ chức cuộc tập trận công khai với hệ thống tên lửa phòng thủ. Đây là động thái được cho là thể hiện sự sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào đến từ quốc gia láng giềng Triều Tiên.


Lực lượng phòng vệ Nhật Bản diễn tập phòng không với tên lửa PAC-3 ngày 21/6. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản diễn tập phòng không với tên lửa PAC-3 ngày 21/6. (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 21/6, Nhật Bản đã điều tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 tới căn cứ lực lượng phòng vệ Asaka, gần Tokyo, triển khai ăng-ten radar, và đưa bệ phóng tên lửa vào vị trí sẵn sàng khai hỏa. Đây là một trong 4 cuộc diễn tập diễn ra trên khắp Nhật Bản hôm nay.

“Mục tiêu của cuộc diễn tập công khai là để người dân cảm thấy yên tâm và an toàn”, Reuters trích lời ông Akinori Hanada, Thiếu tá của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.

Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 thường nằm ở hàng cuối cùng trong hệ thống phòng không. Với tầm bắn khoảng 15km, nó chỉ có thể bảo vệ các thành phố lớn và các công trình trọng điểm của chính phủ. Sự tiến bộ về công nghệ về vũ khí của Triều Tiên đã làm dấy lên quan ngại rằng hệ thống PAC-3 hay tàu khu trục được trang bị hệ thống phòng thủ Aegis trên Biển Nhật Bản sẽ bị qua mặt.

Nhật Bản hiện đã đầu tư 1 tỷ USD để nâng cấp hệ thống PAC-3 nhằm cải thiện tầm bắn và độ chính xác. Tuy nhiên, hệ thống cải tiến đầu tiên phải tới năm 2020 mới sẵn sàng đưa vào triển khai.

Ngoài tập trận phòng không, tại một số địa phương Nhật Bản cũng tiến hành các cuộc diễn tập sơ tán khi có tên lửa tấn công. Ngoài ra, theo báo Yomiuri, chính phủ Nhật Bản cũng phát những đoạn video dài 30 giây hướng dẫn cách ứng phó với tình hình trên truyền hình cũng như các bài báo với nội dung tương tự.

Hiện tại, Triều Tiên vẫn tiếp tục thúc đẩy chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân, bất chấp các lệnh trừng phạt từ Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Triều Tiên thường xuyên đe dọa sẽ phá hủy Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đức Hoàng