1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục, tăng cường phòng thủ tên lửa

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đề nghị gói ngân sách kỷ lục lên tới 5,16 nghìn tỷ yen (51,7 tỷ USD) cho tài khóa 2017, trong bối cảnh căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc gia tăng ở Hoa Đông và mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.


Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (Ảnh: Wikipedia)

Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (Ảnh: Wikipedia)

Kyodo ngày 19/8 dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên cho hay, đề xuất ngân sách cho tài khóa mới bắt đầu tháng 3/2017 tăng 2,3% so với ngân sách hiện thời. Nếu được thông qua, đây sẽ là tăng ngân sách quốc phòng lần liên tiếp thứ 5.

Dự kiến, Nhật Bản sẽ chính thức công bố đề xuất ngân sách cho quốc phòng và các bộ khác vào cuối tháng này.

Đề xuất ngân sách của Bộ Quốc phòng Nhật Bản bao gồm khoản tiền 100 tỷ yen để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3. Việc nâng cấp này sẽ giúp tăng gấp đôi phạm vi hoạt động của hệ thống tên lửa lên trên 30 km.

Đề xuất cũng bao gồm chi phí để sản xuất phiên bản Block IIA của hệ thống tên lửa Standard Missile-3 được phát triển chung với Mỹ, có thể bắn hạ các tên lửa ở tầm cao.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đề xuất các khoản ngân sách để mua phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu tàng tình F-35, do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật còn đề xuất ngân sách để tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển tại các đảo Miyakojima và Amami Oshima ở miền nam nước này để đối phó với các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Hoa Đông.

Căng thẳng đã leo thang hồi tháng này sau khi hàng loạt tàu cá và tàu tuần duyên Trung Quốc vào gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

An Bình