1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản bàn giao tàu tuần tra đầu tiên cho Philippines

(Dân trí) - Philippines hôm nay 18/8 chính thức tiếp nhận tàu đầu tiên trong 10 tàu tuần tra do Nhật Bản viện trợ thông qua khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức nhằm giúp đỡ Manila tăng cường năng lực hàng hải trong bối cảnh nước này đang có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.

Tàu tuần tra BRP Tubbataha được Nhật Bản bàn giao cho Philippines hôm nay 18/8 (Ảnh: Kyodo)
Tàu tuần tra BRP Tubbataha được Nhật Bản bàn giao cho Philippines hôm nay 18/8 (Ảnh: Kyodo)

Theo trang tin ABS-CBN, Nhật Bản đã bàn giao tàu tuần tra đa nhiệm dài 44 m, có tên BRP Tubbataha, cho Philippines hôm nay 18/8. Tàu do Tập đoàn Marine United Corp. của Nhật Bản đóng tại Yokohama và được hỗ trợ vay vốn bằng khoản vay 7,3 tỷ peso (158 triệu USD) từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Sau khi được tiếp nhận, tàu BRP Tubbataha sẽ được biên chế vào Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Chính phủ Philippines sẽ bổ sung thêm 1,4 tỷ peso cho dự án đóng 10 tàu kiểu này, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2018.

“Trong những năm qua, chúng ta đã chứng kiến những thách thức ngày càng lớn đặt ra cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Những thách thức này đòi hỏi Lực lượng bảo vệ bờ biển phải được trang bị tốt hơn và hiện đại hơn, trở thành một lực lượng có thể đối phó nhanh chóng với các sứ mệnh giải cứu và phục hồi, một lực lượng có năng lực kỹ thuật để đương đầu với những kẻ xâm phạm, những kẻ buôn người và buôn lậu hàng hóa, một lực lượng có thể bảo vệ người dân trước những kẻ bắt nạt hung hăng trên biển”, Chuẩn đô đốc William Melad, chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, phát biểu tại lễ tiếp nhận tàu do Nhật Bản tài trợ.

Theo Armando Balilo, người phát ngôn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, nếu được đưa vào hoạt động, tàu BRP Tubbataha nhiều khả năng sẽ được triển khai tới tuần tra biển Tây Philippines, khu vực thuộc Biển Đông mà Manila tuyên bố chủ quyền. Ngoài 10 tàu tuần tra nêu trên, Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao cho Philippines 2 tàu tuần duyên cỡ lớn để tuần tra Biển Đông. Hiện giới chức Nhật Bản và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc bàn giao các tàu này cho Manila.

Nhiều chuyên gia nhận định, các hình thức viện trợ ra nước ngoài của Nhật Bản đang có sự chuyển hướng rõ rệt trong thời gian gần đây, từ việc chủ yếu hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực sang giúp đỡ tăng cường năng lực quân sự để đối phó với sự bành trướng ngày càng mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Thành Đạt

Tổng hợp