1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản cử đoàn thị sát tới quần đảo đang tranh chấp với Nga

Đoàn khảo sát quần đảo đang tranh chấp với Nga do ông Nagatani - Trợ lý của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe làm trưởng đoàn.

Từ ngày mai (27/6), Nhật Bản sẽ phái đoàn chính phủ thị sát hoạt động kinh tế chung tại quần đảo mà Nhật Bản và Nga đang tranh chấp (Nga gọi là Kuril, Nhật Bản gọi là quần đảo phương Bắc).


Tàu Nga xuất hiện gần một hòn đảo tranh chấp ở quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc. (Ảnh: Reuters)

Tàu Nga xuất hiện gần một hòn đảo tranh chấp ở quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc. (Ảnh: Reuters)

Chuyến khảo sát nhằm xác định những hoạt động kinh tế chung cụ thể sẽ được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh hai nước dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Đồng thời thể hiện mong muốn của Nhật Bản trong việc ký kết Hiệp định hòa bình, tạo mối quan hệ tin tưởng với Nga.

Đoàn khảo sát gồm 70 người bao gồm các bộ ngành liên quan, công ty xây dựng, ngân hàng do ông Nagatani- Trợ lý của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe làm trưởng đoàn, thị sát các cơ sở nuôi trồng thủy sản, du lịch, đồng thời sẽ trao đổi ý kiến với một số người dân Nga tại khu vực này.

Việc cử phái đoàn chính phủ thị sát khu vực đảo tranh chấp sẽ không dừng lại ở lần này, mà sẽ được thực hiện tiếp ở những lần sau.

Phát biểu trong cuộc họp mới đây về việc phái cử đoàn thị sát tới quần đảo phương Bắc, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhấn mạnh ý nghĩa mang tính chính trị của việc thị sát và cho rằng việc xúc tiến hợp tác Nhật Bản-Nga tại quần đảo phương Bắc thông qua hoạt động kinh tế chung là hoạt động sẽ thúc đẩy việc ký kết hiệp định hòa bình giữa hai nước.

Theo Nhật Bản, hai nước cần phải tăng cường hợp tác, tạo ra một cơ chế đặc biệt không làm tổn hại đến lập trường mang tính pháp lý. Bên cạnh đó, Nga cũng xây dựng một cơ chế ngoại lệ đối với quyền kiểm soát trong vấn đề lãnh thổ đang tranh chấp.

Tháng 4 vừa qua, trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin khẳng định: “Về vấn đề hiệp định hòa bình, mà nội dung đưa ra là phải đáp ứng quyền lợi chiến lược của cả Nga và cả Nhật Bản và phải được nhân dân cả hai nước đồng ý. Trong trường hợp cụ thể này thì chúng tôi đã thảo luận chủ đề cùng quản lý ở Nam Kuril, điều đã được trao đổi từ tháng 12/2016 tại Tokyo.

Chúng tôi thỏa thuận sẽ tiếp tục công việc chung đã bắt đầu và thành lập các dự án ưu tiên trong thời gian tới. Để nghiên cứu khả năng thực tế của việc phối hợp hành động, mùa hè tới sẽ tổ chức các chuyến đi thực tế tới Nam Kuril dành cho nhóm quan chức và doanh nghiệp Nhật Bản”.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản cho biết: “Công dân Nhật Bản và Nga sẽ cùng nghiên cứu khai thác cá và hải sản. Họ sẽ phát triển du lịch tới các đảo giàu tài nguyên thiên nhiên và tuyệt đẹp này. Chúng ta sẽ nâng cao mức sống và bảo đảm điều kiện sống của công dân Nga ở đó cũng như sẽ tạo thêm khả năng cho người Nhật sẽ tới đây kinh doanh”.

Theo Bùi Hùng

VOV