1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản có thể cho phép bán máy bay chiến đấu ra nước ngoài

CTV

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản ngày 26/3 đã nới lỏng các hạn chế xuất khẩu trang thiết bị quân sự nhằm cho phép bán ra nước ngoài mẫu máy bay chiến đấu tương lai do nước này đồng phát triển cùng Anh và Italy.

Nhật Bản có thể cho phép bán máy bay chiến đấu ra nước ngoài - 1

Một mô phỏng máy bay chiến đấu do Anh, Nhật Bản và Italy hợp tác phát triển (Ảnh: BAE).

Theo đó, thay đổi chỉ áp dụng đối với việc xuất khẩu máy bay chiến đấu được nội các Nhật Bản phê duyệt, đồng thời giới hạn cho các quốc gia có thỏa thuận chuyển giao thiết bị quốc phòng với Nhật Bản (hiện là 15 quốc gia) và đã cam kết giải quyết các tranh chấp quốc tế hòa bình theo hiến chương Liên hợp quốc.

Việc xuất khẩu sang các quốc gia đang tham gia xung đột sẽ vẫn bị cấm.

Dù có quy mô hạn chế, sự thay đổi trên, diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi chính trị giữa đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và đối tác liên minh Komeito, cho thấy sự điều chỉnh lớn nhất của chính sách xuất khẩu quân sự Nhật Bản trong một thập niên qua, loại bỏ trở ngại tiềm tàng có thể làm gián đoạn chương trình máy bay chiến đấu chung.

Theo khuôn khổ Chương trình tác chiến không quân toàn cầu (GCAP), Nhật Bản, Anh và Italy năm ngoái đã thành lập một tổ chức liên hợp và một nhóm liên doanh chung gồm BAE Systems PLC của Anh, Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản và Leonardo của Italy để cùng phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến vào giữa thập niên tới.

Do đó, bất kỳ lệnh cấm xuất khẩu nào từ Nhật Bản cũng có thể cản trở dự án trên, từ khâu sản xuất, bán hàng đến chi phí.

Song việc thay đổi quy định mới nhất cũng gây ra tranh cãi ở Nhật Bản, trong bối cảnh nước này vẫn tuân thủ hiến pháp hòa bình kể từ Thế chiến II.

Hồi tháng 12 năm ngoái, chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida cũng điều chỉnh một quy định xuất khẩu khác để cho phép xuất khẩu vũ khí sản xuất trong nước đến những quốc gia mà các vũ khí này được cấp phép sử dụng. Điều này sẽ cho phép Nhật Bản vận chuyển tên lửa phòng không Patriot tới Mỹ.

Tố Uyên

Theo Reuters