1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản chi ngân sách quốc phòng kỷ lục ngăn sự trỗi dậy của Trung Quốc

(Dân trí) - Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2019 với con số kỷ lục 47 tỷ USD nhằm nâng cấp phòng thủ tên lửa, triển khai các máy bay tàng hình đối phó với sự trỗi dậy của quân đội Trung Quốc.

Nhật Bản chi ngân sách quốc phòng kỷ lục ngăn sự trỗi dậy của Trung Quốc - Ảnh 1.

Một mô hình máy bay chiến đấu F-35 tại một triển lãm hàng không ở Nhật Bản. (Ảnh: AFP)

Hãng tin AFP dẫn lời giới chức quốc phòng Nhật Bản hôm nay 21/12 cho biết, chính phủ nước này đã thông qua chi tiêu ngân sách quốc gia năm tài khóa 2019 bắt đầu từ tháng 4 tới là 912 tỷ USD. Trong đó, ngân sách chi tiêu quốc phòng là 47 tỷ USD, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp ngân sách quốc phòng Nhật Bản ở mức kỷ lục.

Ngân sách quốc phòng sẽ bao gồm khoản chi trả cho việc lắp đặt hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất Aegis Ashore do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, Nhật Bản cũng dự kiến mua 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A để trang bị cho tàu sân bay.

Việc thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục là một phần trong những nỗ lực của chính quyền Thủ tướng Abe nhằm tăng cường sức mạnh quân đội. Theo kế hoạch đến năm 2024, Nhật Bản sẽ nâng cấp 2 tàu sân bay trực thăng để chúng có thể làm điểm phóng cho các máy bay chiến đấu.

Chính quyền của ông Abe cho rằng, tăng cường sức mạnh quân đội là cần thiết trong bối cảnh các thách thức quốc phòng trong khu vực gia tăng, trong đó có căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đặc biệt là sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh đã lập tức chỉ trích các động thái của Nhật Bản, hối thúc Nhật Bản "tuân thủ chính sách phòng vệ đơn thuần".

Akira Kato, giáo sư về chính trị quốc tế và an ninh khu vực tại Đại học J.F. Oberlin ở Tokyo, cho rằng: "Ngân sách quốc phòng Nhật Bản có xu hướng tăng trực tiếp nhằm ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Đây cũng là một phần nỗ lực của Nhật Bản mua thêm thiết bị quân sự của Mỹ để có thể tránh một cuộc chiến thương mại với Washington". Chuyên gia này cho rằng, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản còn có thể tăng tiếp.

Minh Phương

Theo AFP