1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhân viên bệnh viện Hong Kong dọa đình công đòi đóng cửa biên giới, lãnh đạo y tế bật khóc

(Dân trí) - Hàng nghìn bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác tại các bệnh viện công ở Hong Kong ngày 1/2 đã bỏ phiếu ủng hộ đình công để đòi giới chức đặc khu này đóng cửa biên giới với đại lục nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Lãnh đạo y tế Hong Kong đã bật khóc trong một cuộc phỏng vấn do lo ngại nguy cơ đình công quy mô lớn.

Nhân viên bệnh viện Hong Kong dọa đình công đòi đóng cửa biên giới, lãnh đạo y tế bật khóc - 1

Các thành viên của Liên minh nhân viên bệnh viện Hong Kong trong cuộc bỏ phiếu ngày 1/2. (Ảnh: SCMP)

Theo SCMP, các thành viên của Liên minh nhân viên bệnh viện Hong Kong, một nhóm mới thành lập hồi tháng 12 năm ngoái sau phong trào biểu tình mới đây tại đặc khu, hôm qua đã bỏ phiếu ủng hộ tiến hành đình công nhằm gây sức ép với chính quyền đóng cửa toàn bộ biên giới với đại lục giữa lúc đại dịch do virus corona đang hoành hành.

Liên minh trên, vốn khẳng định có 18.000 thành viên, là một phần của lực lượng y tế công tại Hong Kong gồm khoảng 77.000 người.

Trong thông báo, liên minh cho biết có 3.156 phiếu hợp lệ trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, trong đó 3.123 ủng hộ đình công, chỉ có 10 phiếu chống và 23 phiếu trắng. Liên minh ủng hộ đình công trong thời gian 5 ngày và có thể bắt đầu sớm nhất vào thứ 2 tuần tới, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm hành động nếu giới chức không đáp ứng yêu cầu của họ.

“Chúng tôi bỏ phiếu ủng hộ đình công chỉ vì không còn lựa chọn nào khác”, phát ngôn viên liên minh Winnie Yu Wai-ming cho biết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nhóm nhân viên y tế khác nhau tại Hong Kong đang gây sức ép với chính quyền về việc đối phó với đại dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra, vốn bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ở đại lục.

Nhân viên bệnh viện Hong Kong dọa đình công đòi đóng cửa biên giới, lãnh đạo y tế bật khóc - 2

Cục trưởng Thực phẩm và Y tế Hong Kong Sophia Chan Siu-chee bật khóc khi bày tỏ lo ngại về kế hoạch đình công. (Ảnh: SCMP)

Mối đe dọa đình công quy mô lớn đã khiến Cục trưởng Thực phẩm và Y tế Hong Kong Sophia Chan Siu-chee bật khóc trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm qua.

“Tôi lo ngại về cảm xúc của các nhân viên y tế cũng như các dịch vụ của chúng ta”, bà nói khi bày tỏ lo ngại về kế hoạch đình công.

Trong khi đó, ông Henry Fan Hung-ling, chủ tịch Hospital Authority, cơ quan quản lý các bệnh viện công ở Hong Kong, đã hối thúc liên minh trên suy nghĩ lại.

“Điều đó là không phù hợp. Quyền lợi của các bệnh nhân vô tội sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ không công bằng với các đồng nghiệp khác, những người vẫn làm việc, và sẽ đặt thêm gánh nặng lên họ”, ông Fan nói.

Tính tới tối ngày 1/2, Hong Kong đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm virus corona, đều xuất phát từ đại lục. Trong khi đó, số người tử vong do virus này đã tăng lên 304 người và hơn 14.500 người nhiễm bệnh tại đại lục.

Giới chức Hong Kong đang đối mặt với sức ép nhằm ngăn chặn người đại lục tới đặc khu do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, phát biểu hôm 31/1, Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam khẳng định bà sẽ không ủng hộ các yêu cầu đóng cửa toàn bộ các chốt kiểm soát biên giới với đại lục, viện dẫn cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới về các hành động kỳ thị. Trước đó, Hong Kong đã đóng cửa một phần tại 6 chốt trong số 15 chốt kiểm soát biên giới với đại lục trong nỗ lực ngăn chặn virus corona.

An Bình

Theo SCMP