1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng miêu tả vụ xả súng làm hơn 60 người chết trong nhà hát Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nhân chứng lên tiếng về khoảnh khắc các tay súng tràn vào tổ hợp mua sắm ở Moscow, gây ra một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong những năm qua.

Nhân chứng miêu tả vụ xả súng làm hơn 60 người chết trong nhà hát Nga - 1

Cảnh hỗn loạn trong nhà hát khi vụ tấn công khủng bố xảy ra (Ảnh: Pixel80000.

Tối ngày 22/3 (giờ địa phương), nhà hát Crocus City Hall thuộc một khu tổ hợp mua sắm ở tây bắc Moscow đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố tàn bạo.

Theo con số cập nhật tới thời điểm hiện tại, ít nhất 60 người đã thiệt mạng, gần 150 người bị thương. Con số có thể tăng lên vì tòa nhà bị bốc cháy và sập một phần mái.

Tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng phía Nga vẫn đang điều tra thông tin về các nghi phạm thực hiện kế hoạch khủng bố này.

Nhân chứng miêu tả vụ xả súng làm hơn 60 người chết trong nhà hát Nga - 2

Hiện trường chìm trong "biển lửa" sau khi những kẻ tấn công đốt cháy công trình (Ảnh: Reuters).

Theo nhân chứng, các tay súng bắt đầu bắn vào dân thường ngay trước khi nhóm nhạc rock "Picnic" biểu diễn trong khán phòng chật kín khán giả tại nhà hát ở ngoại ô phía tây Moscow. Ước tính, có 6.000 vé đã được bán hết.

Các đoạn video quay lại vụ tấn công cho thấy những khoảnh khắc ám ảnh. Các nạn nhân bỏ chạy trong sợ hãi khi tiếng súng liên tục vang lên, hòa cùng tiếng la hét thất thanh. Một số nạn nhân nằm bất động trong vũng máu.

"Đột nhiên có tiếng nổ phía sau chúng tôi. Đó chính là tiếng súng. Tôi không biết điều gì đã xảy ra. Mọi người bắt đầu bỏ chạy hỗn loạn tới thang cuốn. Mọi người đều la hét", một nhân chứng nói với Reuters.

Một nhân chứng miêu tả, ít nhất 5 kẻ tấn công và "chúng hành động như những chiến binh đã được huấn luyện. Ngay sau khi vào tòa nhà, những kẻ này đã sát hại nhân viên an ninh và những người đứng ở cửa. Sau đó, chúng đứng chặn cửa chính".

Ít nhất 60 người chết trong vụ tấn công khủng bố ở Nga (Lưu ý: Video có hình ảnh bạo lực, độc giả cân nhắc trước khi xem).

Trong một đoạn video mà RT có được, ngay sau khi các nghi phạm khủng bố nổ súng, những tiếng hét thất thanh vang lên: "Chúng đốt hội trường! Chúng đang tấn công bằng súng trường".

Người đàn ông quay video cho biết những kẻ tấn công đã xông vào phòng hòa nhạc và ngay lập tức nổ súng vào những hàng ghế đầu tiên chật kín người. Những người bên trong cố gắng trốn thoát nhưng những kẻ tấn công đã chặn các hành lang của tòa nhà.

Một cô gái kể lại rằng khi vụ nổ súng bắt đầu, cô nhìn thấy mọi người bỏ chạy, những kẻ tấn công đuổi theo sau. "Tôi chạy vào một căn phòng, một vụ giẫm đạp bắt đầu từ đó. Thật khủng khiếp. Ở đó rất đáng sợ; trên thực tế, không thể nhìn thấy gì bên trong vì khói", cô cho hay.

Nhân chứng miêu tả vụ xả súng làm hơn 60 người chết trong nhà hát Nga - 3

Khung cảnh hiện trường tan hoang (Ảnh: Sputnik).

Theo một phóng viên của Sputnik, những kẻ tấn công đã xông vào khuôn viên nhà hát, nổ súng trường tự động, rồi ném lựu đạn hoặc bom cháy, gây ra hỏa hoạn trong khuôn viên tòa nhà.

"Mọi người trong nhà hát nằm sát xuống sàn để tránh bị trúng đạn trong vòng 15-20 phút, rồi bắt đầu bò ra ngoài", phóng viên trên cho biết.

Lực lượng hành pháp đã tới hiện trường. Chính quyền Nga nói rằng khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi tầng hầm của công trình.

Alexander, một người sống sót sau vụ tấn công, cho biết: "Hai phút trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, có những tiếng nổ lớn từ các tầng dưới và loa phóng thanh thông báo với khán giả rằng đang có một vụ xả súng".

"Một nhân viên bảo vệ cho chúng tôi vào căn phòng chứa các bình nước hoặc bình chữa cháy. Có khoảng 50 người ở đó giữa làn khói trong khoảng 25 đến 30 phút. Sau đó, lực lượng cứu hộ của Bộ Dịch vụ Khẩn cấp đã phá cửa. Chúng tôi đã rời đi theo nhóm. Tôi không nhìn thấy ai khi chạy ra ngoài", anh nói.

Nhân chứng miêu tả vụ xả súng làm hơn 60 người chết trong nhà hát Nga - 4

Một hung khí trong vụ tấn công (Ảnh: Sputnik).

Một số video được đăng tải trên mạng cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi một số người cầu xin sự giúp đỡ từ nóc phòng hòa nhạc khi nó đang bốc cháy phía sau.

Các ideo khác cho thấy mọi người la hét, bò bằng tay và đầu gối ra khỏi địa điểm tổ chức ca nhạc hoặc chạy trốn xuống cầu thang.

Một nhân chứng cho biết anh đang chuẩn bị ngồi vào chỗ thì nghe thấy "nhiều tiếng súng máy nổ" và "rất nhiều tiếng la hét".

"Tôi nhận ra ngay rằng đó là tiếng súng tự động và hiểu rằng rất có thể đó là điều tồi tệ nhất: một cuộc tấn công khủng bố", người đàn ông tên Alexei nói với AFP.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin gọi vụ tấn công là một "thảm kịch khủng khiếp".

"Hôm nay một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra ở Crocus City. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của các nạn nhân. Tôi đã chỉ thị cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho những nạn nhân trong vụ việc", ông nói.

Chính quyền Nga đã phát động một cuộc truy lùng các tay súng trong vụ tấn công, cảnh báo người dân ở Moscow và các vùng ngoại ô đề phòng. Chính phủ Nga chưa công bố danh tính bất kỳ nghi phạm nào.

Theo RT, Sputnik, Reuters