1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc cựu Thủ tướng Nhật Abe bị tấn công

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy 2-3 tiếng súng nổ trước khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngã xuống tại hiện trường vụ tấn công ở thành phố Nara.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc cựu Thủ tướng Nhật Abe bị tấn công - 1

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy một người đàn ông được cho là cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nằm trên cáng tại Bệnh viện Đại học Y Nara ở Kashihara, tỉnh Nara vào ngày 8/7 (Ảnh: Yomiuri Shimbun/AP).

"Cựu Thủ tướng Abe bị bắn vào khoảng 11h30 sáng tại Nara. Một người đàn ông, nghi là kẻ nổ súng, đã bị bắt giữ. Hiện chưa rõ tình trạng của cựu Thủ tướng Abe", Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói với các phóng viên hôm nay 8/7.

"Bất kể lý do là gì, một hành động dã man như vậy không bao giờ được dung thứ, và chúng tôi kịch liệt lên án hành động đó", ông Matsuno nói thêm.

Các nhân chứng cho biết ông Abe đã bị bắn từ phía sau trong khi đang phát biểu trên đường ở tại thành phố Nara, phía tây Nhật Bản.

"Ông ấy đang phát biểu thì một người đàn ông tiến đến từ phía sau", một phụ nữ có mặt tại hiện trường vụ tấn công nói với đài NHK.

"Phát súng đầu tiên nghe như tiếng từ một món đồ chơi. Ông Abe không ngã và có một tiếng nổ lớn. Tiếng súng thứ hai rõ ràng hơn, bạn có thể thấy tia lửa và khói. Sau phát súng thứ hai, mọi người vây quanh ông Abe và xoa bóp tim cho ông ấy", nhân chứng cho biết thêm.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc cựu Thủ tướng Nhật Abe bị tấn công - 2

Ông Abe bị tấn công khi đang phát biểu trên đường ở Nara (Ảnh: NHK).

Các phóng viên và nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tấn công đều xác nhận nghe thấy âm thanh giống như tiếng súng. Nhân chứng cho biết ông Abe bị thương, chảy máu và bất tỉnh sau khi trúng đạn. Ông được đưa bệnh viện bằng trực thăng.

Theo thông báo mới nhất của cảnh sát, nghi phạm ban đầu được xác định là Yamagami Tetsuya, 41 tuổi, sinh sống tại thành phố Nara. Khẩu súng được nghi phạm sử dụng đã bị thu giữ.

NHK dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa cho biết, ông Abe dường như không còn dấu hiệu sự sống sau khi bị trúng đạn.

"Sở cứu hỏa cho biết ông Abe dường như đang trong tình trạng ngừng tim phổi. Ông sẽ được nhân viên y tế đưa đến một bệnh viện khác. Cảnh sát cho biết ông Abe dường như đã bị bắn từ phía sau bằng một khẩu súng ngắn", NHK đưa tin.

Cựu Thủ tướng Abe được chuyển lên trực thăng cứu thương

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo rời nhiệm sở vào tháng 9/2020 với lý do sức khỏe yếu và không muốn bệnh tật ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng của chính phủ.

Ông Abe lần đầu trở thành thủ tướng Nhật Bản vào năm 2006 và từ chức một năm sau đó, viện dẫn lý do sức khỏe. Ông là người nhậm chức trẻ tuổi nhất trong số các thủ tướng Nhật Bản từ sau Thế chiến II và là thủ tướng đầu tiên sinh ra sau Thế chiến II. Ông Abe quay lại làm thủ tướng Nhật Bản thêm một nhiệm kỳ nữa vào ngày 26/12/2012. Ông lập kỷ lục với số ngày tại vị liên tiếp lâu nhất trong lịch sử nước này.

Theo Guardian