1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng ám ảnh vụ đâm dao kinh hoàng làm 7 người chết ở Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ít nhất 7 người thiệt mạng trong một vụ tấn công đâm dao mà nhân chứng mô tả là "khủng khiếp" diễn ra bên ngoài một ngôi trường ở Trung Quốc.

Nhân chứng ám ảnh vụ đâm dao kinh hoàng làm 7 người chết ở Trung Quốc

Nhân chứng ám ảnh vụ đâm dao kinh hoàng làm 7 người chết ở Trung Quốc - 1

Nghi phạm bị cảnh sát khống chế (Ảnh chụp màn hình)

SCMP đưa tin, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 27/12 tại thành phố Khai Nguyên, Liêu Ninh. Ít nhất 7 người thiệt mạng, 7 người khác bị thương khi nghi phạm mang họ Yang mang dao tấn công liên tiếp vào người qua lại bên ngoài một ngôi trường.

CCTV cho hay, Yang sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong thông báo của lực lượng hành pháp, họ cho biết vụ việc chính xác xảy ra vào 8h14 trên đường Suntai khi Yang xông ra và tấn công một cách ngẫu nhiên vào người đi đường. Một sĩ quan cảnh sát bị thương khi xông vào kiểm soát nghi phạm.

Nhân chứng họ Liu, người điều hành một cơ sở âm nhạc trên đường Suntai, cho biết hầu hết nạn nhân đều là những phu nữ trung niên hoặc lớn tuổi.

"Người đàn ông dường như ngoài 50 tuổi. Ông ta cầm dao đâm vào người lạ xung quanh. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Thật may là trường học nghỉ vào hôm nay nếu không sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa", Liu nói, nhấn mạnh vụ tấn công diễn ra bên ngoài một ngôi trường.

Trong đoạn video do Xian Evening News đăng tải ghi lại hiện trường vụ tấn công, một số nạn nhân được trông thấy nằm trên nền đất trong khi cảnh sát, nhân viên y tế được điều động tới hỗ trợ.

Đoạn video cũng ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ đen bị cảnh sát rượt đuổi. Phía cảnh sát nói rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Theo SCMP, trong vài năm qua, Trung Quốc đã xảy ra một số vụ tấn công đẫm máu. Tháng trước, một phụ nữ ở tỉnh Phúc Kiến đã chết bên ngoài bệnh viện sau khi bị một người đàn ông cầm thanh thép đâm nhiều nhát vào người. Thủ phạm, người làm việc trong bệnh viện, nói rằng anh ta giận dữ sau khi cãi nhau với đồng nghiệp và trút lên người phụ nữ vì người này trông nhỏ bé và đang đi một mình.

Tháng 1 năm ngoái, một người đàn ông ở Trung Quốc nổi giận khi bị mất việc ở một ngôi trường, dẫn tới việc ông này cầm búa hành hung hơn 20 học sinh.

Năm 2018, một thanh niên 29 tuổi đã đâm chết 2 học sinh tại cổng một ngôi trường ở Thượng Hải để "trả thù đời" vì anh ta cảm thấy giận dữ vì bị thất nghiệp.