1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà văn Anh "chinh phục đỉnh Everest" để trợ giúp bệnh nhi Việt Nam

(Dân trí) - David Lloyd, nhiếp ảnh gia kiêm nhà văn Anh, ngày 13/12 đã thực hiện thành công thử thách đạp xe “chinh phục đỉnh Everest” tại núi Ba Vì, với 9 lần đạp xe lên xuống ngọn núi cao trên 1.000m. Với thành tích này, David trở thành người đầu tiên tại Việt Nam vượt qua thử thách đó.

David Lloyd đạp xe trên núi Ba Vì ngày 13/12.
David Lloyd đạp xe trên núi Ba Vì ngày 13/12.

Sau hơn 14 giờ đạp xe, bắt đầu từ 3 giờ sáng ngày 13/12, vào khoảng 5h30 chiều cùng ngày, David Lloyd đã hoàn thành thử thách “chinh phục đỉnh Everest” tại núi Ba Vì thuộc Vườn Quốc Gia Ba Vì, ngoại ô Hà Nội trước sự chứng kiến của đội đạp xe đồng hành và các cổ động viên.

David đã đạp xe 9 vòng lên và xuống núi Ba Vì để đạt được tổng chiều cao của hành trình là 8.848 m, tương đương chiều cao của đỉnh núi cao nhất thế giới Everest. Toàn bộ quãng đường mà nhiếp ảnh gia người Anh đã đạp xe trong thử thách này là 195 km.
 
Nụ cười chiến thắng của David sau hơn 14 giờ đạp xe lên và xuống núi.
Nụ cười chiến thắng của David sau hơn 14 giờ đạp xe lên và xuống núi. David bắt đầu chinh phục thử thách lúc 3 giờ sáng và hoàn thành khi trời bắt đầu tối.
 
Khi cán đích, David đã cho mọi người xem bảng thông số của toàn bộ hành trình mà anh đã thực hiện trên một thiết bị được gắn trên xe đạp để chứng minh tính chân thực của thử thách mà anh thực hiện.
 
Trong sự chúc mừng của những người có mặt, David tỏ ra rất vui và tự hào vì đã chinh phục thử thách. Dù mệt sau 9 vòng đạp xe liên tục nhưng David nói anh vẫn ổn và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng anh suốt hành trình trên núi cao trong một ngày đông giá rét.
 
Xe đạp của David được gắn thiết bị GPS để ghi lại các dữ liệu của hành trình.
Xe đạp của David được gắn thiết bị GPS để ghi lại các dữ liệu của hành trình.
 
21 tay đua xe đạp, trong đó có 6 người Việt Nam, đã đạp xe cùng David một số vòng . Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever cũng lên núi Ba Vì và đạp xe vài quãng với David để cổ vũ anh.
 
"Chinh phục đỉnh Everest", tên tiếng Anh là "Everesting", là một trong những thử thách đạp xe khó khăn nhất thế giới. Thử thách đạp xe này bắt nguồn tại Úc và giờ đây đã được thực hiện khắp thế giới.
 
Nhóm đồng hành cùng David trong thử thách chinh phục đỉnh Everest.
Nhóm đồng hành cùng David trong thử thách "chinh phục đỉnh Everest".

Để thực hiện thử thách, người tham gia phải đạp xe lên độ cao tương đương độ cao của đỉnh Everest, cao 8.848 mét so với mặt nước biển, lên và xuống một ngọn núi trong cùng một ngày. Người tham gia thử thách này phải đạp xe liên tục một vòng lên và xuống núi, không được nghỉ giữa các chặng.

Trang web Everesting.cc của đã ghi danh tổng cộng 238 người thực hiện thành công thử thách "Chinh phục đỉnh Everest" trên khắp thế giới trong phần "Hall of Fame" (Sảnh Dang vọng). Tuy nhiên, trong số này chưa có tên bất kỳ ai thực hiện thử thách tại Việt Nam.
 
Nhóm đạp xe trong một cuộc xuất phát từ cổng vào Vườn Quốc Gia Ba Vì.
Nhóm đạp xe trong một cuộc xuất phát từ cổng vào Vườn Quốc Gia Ba Vì.

David cho hay anh sẽ nhanh chóng gửi các số liệu của hành trình, được ghi lại thông qua 2 thiết bị GPS mà anh mang theo trong suốt quá trình đạp xe, tới trang web Everesting.cc. Nhiếp ảnh gia 33 tuổi hi vọng anh sẽ sớm được Everesting.cc chính thức ghi danh là người đầu tiên thực hiện thành công thử thách này tại Việt Nam.

David thực hiện thử thách đạp xe lần này để gây quỹ cho tổ chức từ thiện Newborns Vietnam của Anh nhằm giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Việt Nam. Newborns đã thực hiện các hoạt động đào tạo cho các điều dưỡng viên và bác sĩ nhi tại Đà Nẵng với sự hỗ trợ của các chuyên gia người Anh, đồng thời hỗ trợ các trang thiết bị hối sức cấp cứu.
 
Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever cũng lên núi Ba Vì và đạp xe vài quãng với David để cổ vũ anh.
Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever cũng lên núi Ba Vì và đạp xe vài quãng với David để cổ vũ anh.

Bà Suzanna Lurban, giám đốc tổ chức Newborns Vietnam, hôm qua cũng có mặt tại núi Ba Vì để hỗ trợ và cổ vũ David trong ngày anh thực hiện thử thách.

Bà Suzanna cho hay, thử thách của David nằm trong khuôn khổ hoạt động mang tên "Cycle a Difference" (Hành trình đạp xe vì sự khác biệt) để gây quỹ cho Newborns Vietnam.
 
Các cổ động viên mang cờ Anh và Việt Nam cũng tham gia đạp xe để ủng hộ David.
Các cổ động viên mang cờ Anh và Việt Nam cũng tham gia đạp xe để ủng hộ David.

Kể từ sau buổi họp báo thông báo về thử thách của David cuối tháng 10, tổ chức Newborns Vietnam đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đóng góp của các nhà hảo tâm và các tổ chức trên khắp Việt Nam.

Lấy đạp xe là hình thức gây quỹ chính, Newborns đã tổ chức các cuộc đạp xe từ Lào Cai tới Đà Nẵng để gây quỹ. Theo bà Suzanna, trong 2 năm qua, Newborns đã gây quỹ được khoảng 500.000 USD từ các hoạt động đạp xe như vậy.
 
Các cổ động viên mang cờ Anh và Việt Nam cũng tham gia đạp xe để ủng hộ David.
Bà Suzanna Lurban, giám đốc tổ chức Newborns Vietnam, trả lời phỏng vấn báo chí khi có mặt tại Ba Vì để đồng hành cùng David.
 
Riêng với thử thách "Chinh phục đỉnh Everest" của David, nhiếp ảnh gia người Anh cho hay cho tới sáng ngày 13/12 anh đã gây quỹ khoảng 3.500 USD cho Newborns Vietnam. Đây chưa phải là con số cuối cùng vì David dự đoán sẽ có thêm các khoản tài trợ khác trong những ngày tới sau khi anh chinh phục thành công thử thách.
 
David hoàn toàn khỏe mạnh sau khi chinh phục thử thách.
David hoàn toàn khỏe mạnh sau khi chinh phục thử thách.

Nhân thử thách của David, một chiếc xe đạp thương hiệu Peugeot đã được hãng phân phối tại Việt Nam trao tặng cho tổ chức NewBorns. Dự kiến, chiếc xe đạp sẽ được bán giá đấu giá nhằm gây quỹ cho NewBorns trong tuần tới.

Trả lời phỏng vấn báo chí khi xuống núi sau khi hoành thành hơn 14 giờ đạp xe, David cho hay có những lúc trong hành trình anh cảm thấy rất tệ nhưng cuối cùng đã vượt qua thử thách đúng như mong đợi. Anh cũng rất vui vì đã góp phần gây quỹ từ thiện cho Newborns Vietnam thông qua thử thách của mình.

Nhóm tay đua tại Đà Nẵng đội mưa leo đèo Hải Vân ngày 13/12.

Nhóm tay đua tại Đà Nẵng đội mưa leo đèo Hải Vân ngày 13/12.

Cũng trong ngày 13/12, một nhóm tay đua tại Đà Nẵng đã đạp xe leo đèo Hải Vân để thể hiện tình đoàn kết và ủng hộ hành trình mang đầy ý nghĩa nhân văn của David Lloyd.

Anh Minh Vương, chủ nhiệm câu lạc bộ vận động viên đạp xe trẻ thành phố Đà Nẵng, cho biết dù thời tiết không ủng hộ nhưng vẫn có hơn 30 tay đua cùng leo đèo trong thời tiết mưa lớn, gió mạnh và sương mù trên đỉnh Hải Vân.

Hầu hết các tay đua đã hoàn thành 3 lần lên và xuống đèo Hải Vân nhưng 3 tay đua Nguyễn Hữu Minh Vương, Hoàn Minh Hào và Nguyễn Thanh Hảo đã hoàn thành 5 vòng lên xuống sau 6 giờ.
 
3 tay đua hoàn thành 5 vòng leo trèo đèo Hải Vân.
3 tay đua hoàn thành 5 vòng leo đèo Hải Vân.

An Bình