1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng nói quan hệ Mỹ - Philippines "vẫn ổn" sau tuyên bố của Tổng thống Duterte

(Dân trí) - Người phát ngôn Nhà Trắng ngày 4/10 cho biết những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đi ngược lại với mối quan hệ nồng ấm giữa hai quốc gia, song Mỹ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía chính phủ Manila về việc thay đổi mối quan hệ này.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest (Ảnh: Getty)
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest (Ảnh: Getty)

“Các kênh tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ và Philippines vẫn hoạt động bình thường”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, đồng thời đề cập tới cuộc tập trận chung giữa hai nước bắt đầu từ hôm qua 4/10.

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía chính phủ Philippines về việc có những thay đổi lớn trong quan hệ song phương giữa hai nước”, ông Josh Earnest cho biết thêm.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong ngày hôm qua lại một lần nữa xúc phạm người đồng cấp Mỹ Barack Obama khi nói ông chủ Nhà Trắng “hãy biến xuống địa ngục”, đồng thời tuyên bố có thể “đường ai nấy đi với Mỹ”. Lý do ông Duterte đưa ra là vì Washington đã chỉ trích chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy do ông phát động, vốn khiến hơn 3.000 người thiệt mạng tại Philippines trong vòng hơn 3 tháng kể từ khi ông Duterte nhậm chức tổng thống. Nhà lãnh đạo Philippines thậm chí còn tuyên bố muốn ngả về phía Nga và Trung Quốc, thay vì hợp tác với một đồng minh lâu năm là Mỹ.

“Những phát ngôn này đi ngược lại với mối quan hệ nồng ấm giữa người dân Mỹ và Philippines. Vẫn còn nhiều kế hoạch hợp tác quan trọng giữa hai chính phủ, và sự hợp tác này sẽ vẫn kéo dài tới nhiệm kỳ của ông Duterte”, ông Josh Earnest nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Mỹ sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào mà Philippines cần trong cuộc chiến chống lại vấn nạn buôn bán ma túy, tuy nhiên Manila phải duy trì những cam kết về vấn đề nhân quyền, thay vì giết người tràn lan không qua xét xử như hiện nay.

Hồi tháng trước, Tổng thống Duterte được cho là có những lời thóa mạ nhằm vào Tổng thống Obama khiến cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo bị hủy bỏ vào phút chót. Mới đây, ông Duterte tuyên bố công khai về việc chấm dứt tập trận chung với Mỹ, “tống khứ” lực lượng đặc nhiệm Mỹ ra khỏi khu vực phía nam Philippines và xem xét lại thỏa thuận quốc phòng đã ký với Washington cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ dường như đang cố gắng tìm cách bỏ ngoài tai những phát ngôn khó nghe của ông Duterte nhằm vào Washington, đồng thời tự an ủi rằng nhà lãnh đạo này dù sao vẫn chưa áp dụng những gì ông từng tuyên bố vào mối quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Thành Đạt

Tổng hợp