1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng lý giải cái bắt tay “kỳ lạ” của Tổng thống Obama và Chủ tịch Castro

(Dân trí) - Sau nhiều đồn đoán của cư dân mạng về hình ảnh Chủ tịch Cuba Raul Castro nắm cổ tay Tổng thống Mỹ Barack Obama sau cuộc họp báo chung hôm 21/3, Nhà Trắng đã đưa ra lý giải cho hành động “không mong muốn" này.

Nhà Trắng lý giải cái bắt tay “kỳ lạ” của Tổng thống Obama và Chủ tịch Castro

Nhà Trắng lên tiếng trước chỉ trích của cựu Chủ tịch Cuba Fidel về chuyến thăm của Tổng thống Obama

Truyền thông quốc tế đưa tin, kết thúc cuộc họp báo chung diễn ra sáng 21/3 tại Cung điện Cách mạng ở thủ đô Havana của Cuba, Chủ tịch Cuba Raul Castro bất ngờ nâng cổ tay của ông Obama lên trong vài giây. Bàn tay của ông Obama khi đó rũ xuống và ông đáp lại bằng cách mỉm cười khá gượng gạo, vẫy chào mọi người trong khán phòng.

Hình ảnh này không chỉ khiến phóng viên quốc tế tại khán phòng mà cả cư dân mạng sau đó đã đưa ra không ít bình luận, đồn đoán. Một cư dân mạng ví hành động này giống khoảnh khắc khi trọng tài tuyên bố người chiến thắng trong một trận đấu. Trang tin Metro của Anh thì viết: “Ông Obama có vẻ muốn đặt tay lên vai của ông Castro. Tuy nhiên, ông Castro dường như đã ngăn lại bằng cách nắm lấy cổ tay ông Obama và kết cục là dẫn đến hình ảnh kỳ quặc này”.

Khoảnh khắc nắm tay kỳ lạ giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba. (Ảnh: CBS)
Khoảnh khắc nắm tay kỳ lạ giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba. (Ảnh: CBS)

Chỉ một tuần sau đó, Nhà Trắng mới lên tiếng giải thích cho hành động được cho là “cái bắt tay kỳ lạ” này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 28/3 cho rằng, Chủ tịch Castro muốn một hành động nào đó hơn là chỉ chụp bức ảnh xã giao nên đã nắm lấy tay của Tổng thống Obama giơ lên.

“Tất nhiên, Tổng thống (Obama) hoàn toàn thoải mái khi xuất hiện cùng với Chủ tịch Castro. Họ đã có những cuộc hội đàm quan trọng, nhưng tôi cũng cho rằng cuộc họp báo đã cho thấy hai bên vẫn còn những khác biệt trong một số vấn đề thực sự quan trọng. Và các bạn biết đó, đó là lý do tại sao Tổng thống khước từ ý tưởng chụp một bức ảnh như Chủ tịch Castro mong muốn”, ông Earnest nói.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tình huống này là hoàn toàn vô tình và nói thêm rằng ở tuổi 84, Chủ tịch Castro vẫn có những phản xạ khá nhanh.

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Earnest cũng phản ứng lại việc cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro cáo buộc Tổng thống Obama đã dùng những lời “đường mật” để lấy lòng người dân Cuba trong chuyến thăm lịch sử hôm 20-21/3 và rằng “Cuba không cần đế quốc ban tặng cho chúng tôi bất cứ thứ gì”. “Chính quyền Tổng thống Obama rất hài lòng với sự tiếp đón của người dân Cuba cũng như cuộc đối thoại giữa Tổng thống với các quan chức Cuba. Tôi cho rằng, việc cựu Chủ tịch Cuba buộc phải phản ứng một cách mạnh mẽ với chuyến thăm của Tổng thống Obama cho thấy sự tác động đáng kể của chuyến thăm tới Cuba”, ông Earnest nói.

Minh Phương

Tổng hợp