Nhà Trắng đổ lỗi cho ông Biden về cuộc khủng hoảng giá trứng tăng vọt
(Dân trí) - Nhà Trắng cáo buộc việc chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden tiêu hủy hàng triệu con gà vào tháng 1 đã khiến cuộc khủng hoảng trứng ở Mỹ trở nên nghiêm trọng.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: The Hill).
Nhà Trắng đã đổ lỗi cho chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vì làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt trứng trước lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào tháng 1 vừa qua.
Một đợt bùng phát nghiêm trọng của cúm gia cầm vào năm 2022 đã dẫn đến cuộc khủng hoảng này, và một làn sóng lây nhiễm mới được ghi nhận vào tháng 11 năm ngoái.
Để kiểm soát dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm có kết quả dương tính với virus, ước tính vài triệu con. Trong bối cảnh thiếu hụt trên toàn quốc, giá trứng ở một số khu vực đã tăng 200% so với năm ngoái.
Đợt tiêu hủy gà lên đến đỉnh điểm ngay trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.
"Chính quyền Biden đã tiêu hủy gần 8 triệu con gà trước lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá cả leo thang. Cuộc khủng hoảng trứng này là trách nhiệm của ông Biden", bà Leavitt viết trên nền tảng X vào hôm 19/3.
Tỷ phú Elon Musk, một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump, đã bình luận: "Cuộc thảm sát gà của ông Biden!".
Bà Leavitt khẳng định rằng ông Trump và Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins đang "xử lý vấn đề này".
Đầu tháng này, ông Rollins đã công bố một kế hoạch gần 1 tỷ USD để giải quyết tình trạng thiếu hụt, bao gồm 500 triệu USD dành cho an ninh sinh học và các sáng kiến tái đàn. Các biện pháp bổ sung bao gồm giảm bớt quy định đối với các trang trại nuôi gà và một thỏa thuận sơ bộ để nhập khẩu khoảng 15.000 tấn trứng từ Thổ Nhĩ Kỳ.
USDA cũng được cho là đã liên hệ với các nhà sản xuất ở một số quốc gia EU, như Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan, để đảm bảo nguồn cung trứng bổ sung. Tuy nhiên, Phần Lan được cho là đã từ chối xuất khẩu trứng sang Mỹ, với lý do các rào cản pháp lý và hạn chế nguồn cung.
Sự bất ổn trên thị trường trứng Mỹ còn bị ảnh hưởng bởi việc ông Trump áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada, kéo theo động thái đáp trả từ Ottawa. Canada từ lâu đã là nhà cung cấp trứng lớn nhất cho Mỹ, chiếm 42% tổng số trứng nhập khẩu vào nước này trong năm 2023.