1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng cáo buộc vợ chồng Clinton "đạo đức giả"

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 5/7 đã cáo buộc vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton là đạo đức giả vì đã chỉ trích quyết định của ông Bush giảm án cho cựu cố vấn của Phó tổng thống Dick Cheney là <a href="http://www11.dantri.com.vn/Thegioi/2007/7/186006.vip">Lewis Libby</a> khỏi phải ngồi tù 2 năm.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng thông tấn AP ngày 4/7, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton nói: “Tôi tin mỗi tổng thống Mỹ đều có quyền giảm án và hầu như tất cả các tổng thống đều làm điều này. Nhưng quyết định ân xá cho Libby rõ ràng là một nỗ lực nhằm bảo vệ Nhà Trắng”.

 

Trước đó, phát biểu tại bang Iowa trong khi đang quảng bá cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary, ông Clinton nói: “Họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn và luật pháp chỉ là một cản trở nhỏ”.

 

Cũng tại Iowa, bà Hillary đã "vào hùa" với các thành viên đảng Dân chủ chỉ trích quyết định của ông Bush. Bà nói: “Thêm một ví dụ nữa cho thấy chính quyền Bush đang đứng trên luật pháp”.

 

Những phát biểu của vợ chồng nhà Clinton đã gặp phải sự phản đối từ Nhà Trắng. Nhà Trắng quay lại chỉ trích cựu tổng thống vì chính những quyết định ân xá mà ông đã ban hành khi còn đương chức.

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Scott Stanzel nói: “Thái độ đạo đức giả từ các lãnh đạo đảng Dân chủ về vấn đề này thật đáng ngạc nhiên”.

 

Ông Stanzel nói thêm: “Khi nghĩ về chính quyền cũ và những lệnh ân xá, giảm án được đưa ra trong ngày cuối cùng làm tổng thống của ông Bill Clinton, thật bất ngờ là họ lại chỉ trích điều mà chúng tôi tin là đã được thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng với trường hợp rất đặc biệt này”.

 

Vào đúng ngày cầm quyền cuối cùng trước khi kết thúc 2 nhiệm kỳ tổng thống, ông Bill Clinton đã ban hành lệnh ân xá cho 140 người, trong đó có anh trai Roger Clinton và cựu đối tác làm ăn Susan McDougal - người bị bắt vì không chịu làm chứng chống lại gia đình Clinton trong vụ bê bối bất động sản ở Whitewater, tiểu bang Arkansas.

 

Gây tranh cãi nhất trong số những trường hợp được hưởng ân xá của ông Clinton là tỉ phú tài chính Marc Rich, bị buộc tội trốn 48 triệu USD tiền thuế và nhiều tội danh khác. Sau đó người ta còn phát hiện ra rằng, vợ cũ của Marc Rich đã góp một khoản tiền lớn vào quỹ đảng Dân chủ và thư viện của ông Clinton. FBI đã mở cuộc điều tra về các lệnh ân xá của ông Clinton nhưng sau đó ông được tuyên bố vô tội.

 

Nói về lệnh ân xá và giảm án trước đây của chồng, bà Hillary cho rằng đó là một việc làm thông thường của các tổng thống Mỹ và không ai trong số những người được giảm án bảo vệ cho di sản hay chức tổng thống của Clinton.

 

Bà Hillary đã khởi động chiến dịch từ ngày 2/7 tại bang Iowa với sự giúp đỡ của chồng, vài giờ sau khi đối thủ của bà - ông Barack Obama, công bố đã lập kỷ lục gây quĩ 32,5 triệu USD, cao hơn 10 triệu USD so với con số mà bà Hillary đưa ra trước đây. Bà Hillary được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống Mỹ năm 2008.

 

Ánh Ninh

Theo Reuter, AP